đại gia trịnh sướng
-
Các công ty xăng dầu tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành nhập xăng giả giá thấp hơn 7.000-10.000 đồng mỗi lít để trục lợi.
-
"Tôi thường khuyên ông ấy kinh doanh đàng hoàng, đừng vì lợi nhuận cao mà vi phạm pháp luật. Chúng tôi biết thế nào Trịnh Sướng cũng có ngày này", bạn ông Sướng nói.
-
Vụ việc đại gia Trịnh Sướng bị bắt vì làm xăng giả khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại về chất lượng xăng. Việc xăng A83 nhưng được hô biến thành A95 để bán cho người tiêu dùng, mỗi lít xăng giả được bán ra, cửa hàng xăng dầu có thể thu lợi ít nhất từ 2000- 3000 đồng. Hàng loạt cây xăng từng được mời chào mua xăng loại này để bán.
-
Việc kinh doanh của đại gia Trịnh Sướng phất lên như "diều gặp gió". Trước khi bị bắt, ông Sướng là chủ sở hữu rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên quốc lộ 1 ở Sóc Trăng và các tỉnh thành khác như: Đăk Nông, TP.HCM, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Hậu Giang...
-
Ngoài hệ thống xăng dầu, đại gia Trịnh Sướng còn đầu tư bất động sản giá trị lớn và sở hữu đất ở nhiều vị trí đắc địa trên địa bàn TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).
-
200 trinh sát mất gần một năm bí mật theo dõi các kho pha chế xăng giả tại nhiều địa phương ở miền Tây của đại gia Trịnh Sướng và đồng phạm.
-
Sau khi đại gia “máu mặt” khu vực miền Tây - Trịnh Sướng bị tạm giữ để điều tra vụ án kinh doanh xăng dầu giả, Hội đồng quản trị CCL đã truất quyền thành viên của ông này và tuyên bố không liên quan đến vụ án nói trên. Tuy vậy, ông Trịnh Sướng vẫn là cổ đông lớn của CCL, nắm 10,5% cổ phần.
-
Sáng nay (7/6), bên hành lang Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao đổi nhanh với báo chí và thông tin thêm về vụ án bắt đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng.
-
Mỗi tháng đại gia Trịnh Sướng và đồng phạm đưa ra thị thường tiêu thụ trên 6 triệu lít xăng giả, có thể đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong 2 năm.
-
Theo Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (quê Sóc Trăng) phát lộ từ một vụ cháy xe ôtô trên địa bàn tỉnh.