• Sáng (13.12), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành. Theo đó, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. 5 đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.
  • Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII họp ngày 12.12.2018 tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hội nghị đã bầu 21 Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
  • Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Nông dân Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội.
  • Chiều ngày 12.12, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 119 ủy viên.
  • Chiều ngày 12.12, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 119 ủy viên.