Đài Loan muốn mua loạt vũ khí Mỹ phòng TQ dùng vũ lực thu hồi

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ năm, ngày 13/08/2020 14:25 PM (GMT+7)
Đài Loan đang đàm phán với Mỹ về việc mua các tên lửa hành trình phòng thủ ven bờ và mua thủy lôi ngăn chiến lược đổ bộ chiếm đảo, đại diện Đài Loan tại Mỹ, Hsiao Bi-khim nói hôm 12.8.
Bình luận 0

img

Đài Loan muốn mua thêm tên lửa hành trình, thủy lôi ngăn Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo. Ảnh minh họa.

Phát biểu tại Viện Hudson ở Washington, bà Hsiao nói “Đài Loan đang đối mặt với vấn đề sống còn”, trước hành động ngày càng quyết liệt từ Trung Quốc.

“Điều chúng tôi cần là nâng cao năng lực tác chiến phi đối xứng với chi phí phải chăng, nhưng đủ mạnh để răn đe, ngăn ngừa mọi tham vọng xâm lược”, bà Hsiao nói.

Bà Hsiao cho biết, Đài Loan đang đàm phán với Mỹ về việc mua thêm các trang thiết bị vũ khí, bao gồm tên lửa hành trình giúp cải thiện năng lực phòng thủ ven bờ, “thủy lôi và các vũ khí khác răn đe hoạt động đổ bộ chiếm đảo hoặc tấn công chớp nhoáng”.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trước đó đặt ưu tiên hàng đầu vào mở rộng và tăng tốc các chương trình nâng cao năng lực tác chiến phi đối xứng cho hòn đảo.

“Đối với Đài Loan, ưu tiên hàng đầu là sống sót nên phải tăng cường năng lực phòng thủ của hòn đảo”, bà Hsiao nói.

img

Trung Quốc ngày 8.8 đã mở cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn trên đảo Hải Nam.

Hồi tháng 5, Đài Loan ngỏ ý muốn mua tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ. Tuần trước, Washington xác nhận đang đàm phán với Đài Loan về việc bán các máy bay trinh sát không người lái cho hòn đảo.

Theo Reuters, Đài Loan gần đây không ngừng mở rộng năng lực phòng thủ trước mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Gần đây, Trung Quốc không ngừng mở rộng năng lực tác chiến đổ bộ với sự bổ sung quan trọng từ hai tàu đổ bộ trực thăng Type 075.

Hôm 8.8, lục quân và thủy quân lục chiến Trung Quốc đã mở cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn ở đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông, theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trong video do CCTV công bố, một lữ đoàn lục quân Trung Quốc lên tàu đổ bộ lúc chiều tối, xuất phát vào ban đêm để tới địa điểm tập trận vào sáng sớm hôm sau. Với hỏa lực chế áp tối đa từ các hệ thống pháo phản lực, lực lượng này đã đổ bộ và chiếm thành công bãi biển từ phía lực lượng phòng thủ.

Trung Quốc không tiết lộ  mục đích của cuộc tập trận. Trước đó, giới phân tích nhận định, cuộc tập trận có thể phục vụ cho kế hoạch đánh chiếm quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Quần đảo Đông Sa nằm ở đông bắc Biển Đông, chỉ cách Hong Kong khoảng 340km.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem