Đại thắng Aston Villa, M.U xây chắc ngôi đầu

Thứ hai, ngày 16/04/2012 06:02 AM (GMT+7)
Dân Việt – Chiến thắng trước Aston Villa với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp của Wayne Rooney cùng pha lập công của Danny Welbeck và Nani, M.U tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng Premier League.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Rafael Da Silva thế chỗ Phil Jones nơi vị trí hậu vệ phải. Trên hàng tiền vệ, gồm bộ tứ Antonio Valencia, Paul Scholes, Michael Carrick và Ashley Young. Danny Welbeck sát cánh với Wayne Rooney ở vị trí tiền đạo.

img
 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mark Halsey, Aston Villa đã có cơ hội rất tốt để ghi bàn vượt lên dẫn trước khi Gary Gardner chuyền bóng tinh tế cho Andreas Weimann thoát xuống đối mặt với David De Gea nhưng cú đá của tiền đạo này lại chưa đủ độ sắc sảo để đánh bại được De Gea.

Sau ít phút để đối thủ ép sân, M.U đã xiết chặt lại cự ly đội hình và giành được quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 7, “Quỷ đỏ” được hưởng quả penalty do Ciaran Clark phạm lỗi với Ashley Young trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Rooney đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Shay Given, khai thông bế tắc cho đội chủ nhà.

Pha lập công của R10 đã giúp các cầu thủ M.U giải tỏa được sức ép và thi đấu mạch lạc hơn. Các hướng tấn công của họ không chỉ ở trung lộ mà còn tập trung ở hai biên với sự cơ động của Valencia và Ashley Young. Phsut 19, Rooney có cơ hội tung ra pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng Shay Given vẫn kịp trổ tài cản phá.

Mặc dù đang bị dẫn bàn, song The Villans vẫn không thể đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Thay vào đó, họ phải lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ những pha lên bóng dồn dập của M.U. Phút 25, Valencia có pha treo bóng vào trong vòng cấm cho Welbeck khống chễ một nhịp rồi tung ra pha dứt điểm nhưng James Collins đã kịp áp sát rất nhanh.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, M.U vẫn tiếp tục duy trì được thế trận áp đảo về phía khung thành của Aston Villa. Phút 30, Ashley Young đã phạt góc vừa tầm cho Scholes bắt bóng sống đi sạt cột dọc.

Phút 43, Ashley Young có nỗ lực bên cánh trái rồi căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn đội khách tạo điều kiện cho Welbeck băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho M.U.

Sang hiệp hai, trận đấu đã liên tiếp bị gián đoạn bởi những pha vào bóng trên mức cần thiết của cầu thủ hai đội. Tới thời điểm này, Sir Alex Ferguson đã quyết định tung Nani vào sân thay Ashley Young. Bên phía Aston Villa, Clark đã bị choáng và phải rời sân để nhường chỗ cho Emile Heskey. Vừa vào sân, Heskey lập tức để lại dấu ấn bằng pha bật cao đánh đầu sau đường tạt cánh của Gabriel Agbonlahor ở phút 66. Rất may cho M.U là De Gea đã kịp bay người cản phá.

Tới phút 74, Rooney đã chấm dứt mọi nỗ lực kiếm điểm của Aston Villa bằng pha bật tường ăn ý với Valencia trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Shay Given, nâng tỷ số lên 3-0. Khi trận đấu bước sang phút đá bù giờ thứ ba, Jonny Evans kiến tạo cơ hội cho Nani lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Red Devils.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem