Đại thắng ĐT.LA 6-1, Hà Nội T&T vươn lên nhì bảng

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 19:01 PM (GMT+7)
Chiều 28.3, đương kim vô địch Hà Nội T&T đã có chiến thắng đậm 6-1 trước chủ nhà ĐT.LA trên sân Long An trong trận đấu sớm vòng 10 V.League để tạm thời vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp...
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

ĐT.LA: Thủ môn Quốc Cường, hậu vệ Quang Thanh, Junior, Nhật Tân, Phước Thọ; tiền vệ Thanh Hải, Tài Em, Hoài Nam, Huỳnh Tấn Tài, Đình Hưng; tiền đạo David.

Hà Nội T&T: Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quốc Long, Văn Biển, Gallagher, Hồng Tiến; tiền vệ Thành Lương, Sỹ Cường, Hector, Văn Quyết; tiền đạo Hoàng Vũ Samson, Gonzalo.

img
Hà Nội T&T đã vươn lên tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp V.League 2014. Ảnh: Minh Hoàng

Chơi trên sân Long An nhưng Hà Nội T&T vẫn tự tin triển khai lối chơi tấn công dựa trên những pha phối hợp nhỏ quen thuộc của mình. Phút 20, Hoàng Vũ Samson có cơ hội đối mặt với thủ môn Quốc Cường (ĐT.LA) nhưng anh lại xử lý bóng khá vụng về, dứt điểm chệch cột dọc.

Phút 22, đội chủ nhà có câu trả lời khi Tài Em đi bóng khéo léo buộc Văn Biển phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Tuy nhiên, trong tình huống đá phạt sau đó, Thanh Hải lại dứt điểm đưa bóng đi sạt xà ngang đáng tiếc. Phút 29, đến lượt Huỳnh Tấn Tài có cơ hội dứt điểm căng ngay sát vòng cấm nhưng thủ môn Hồng Sơn đã kịp bay người cứu thua cho Hà Nội T&T.

Cơ hội rõ ràng nhất đến với ĐT.LA phút 40. Đáng tiếc là trong tình huống cả hàng thủ Hà Nội T&T đã bị loại bỏ và trước mắt là khung thành bỏ trống, Tài Em lại dứt điểm cận thành đưa bóng đi trúng xà ngang. Một pha hỏng ăn mà có lẽ cựu tuyển thủ quốc gia này sẽ nhớ mãi bởi đây là tình huống đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội T&T tiếp tục chủ động tấn công và đã có bàn vươn lên dẫn trước phút 48. Từ quả tạt bên cánh phải, Hoàng Vũ Samson di chuyển thông minh trong vòng cấm để đệm bóng mở tỷ số cho các vị khách đến từ Thủ đô. Khoảng thời gian sau đó, ĐT.LA cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Phút 57, Hoài Nam bật cao đánh đầu trong vòng cấm hiểm hóc nhưng một lần nữa xà ngang lại cứu thua cho Hà Nội T&T.

Bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, đến phút 67, ĐT.LA phải nhận thêm bàn thua. Từ quả ném biên bên cánh phải, Gonzalo có bóng trong vòng cấm, thể hiện khả năng tì đè rất tốt trước khi xoay người dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T. Bàn thắng này khiến đội chủ nhà gần như sụp đổ hoàn toàn. Phút 70, từ quả tạt bên cánh phải của Văn Quyết, Gonzalo băng vào đánh đầu dũng mãnh hoàn thành cú đúp cho riêng mình nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 81, từ một pha phản công nhanh, Văn Quyết chuyền bóng tinh tế cho Hoàng Vũ Samson thoát xuống xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua thủ môn đối phương trước khi dứt điểm gia tăng cách biệt 4-0 cho Hà Nội T&T. Những nỗ lực của ĐT.LA trong khoảng 10 phút cuối trận chỉ giúp họ tìm được bàn gỡ danh dự. Phút 85, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Junior lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu ghi bàn.

Tới phút 90+1, từ đường chuyền phản công vượt tuyến của Hồng Tiến bên cánh trái, Văn Quyết móc bóng trong vòng cấm nâng tỷ số lên 5-1 cho Hà Nội T&T. Phút 90+3, Hoàng Vũ Samson hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình ấn định chiến thắng chung cuộc 6-1 cho Hà Nội T&T.

Với 15 điểm, Hà Nội T&T đã tạm vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 7 điểm. Còn ĐT.LA (4 điểm) vẫn xếp ở vị trí áp chót.

Ở trận đấu diễn ra trước đó 1 giờ, V.Ninh Bình đã bị đội chủ nhà đang xếp cuối bảng là An Giang cầm hòa 2-2. Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng đến từ Cố đô là những người kiểm soát bóng tốt hơn với nhiều pha dồn ép liên tiếp về phía khung thành đối phương. Ngay từ phút thứ 8, V.Ninh Bình đã cụ thể hóa được ưu thế. Từ cú tạt bóng đẹp của Quang Hùng bên cánh phải, chân sút ngoại Patiyo (số 87) đã bật cao đánh đầu trong vòng cấm mở tỷ số.

Đến phút 15, An Giang có câu trả lời với cú đánh đầu của Đinh Hoàng Max (số 29) trong vòng cấm. Trong tình huống này, cầu thủ phòng ngự của đội khách đã phá bóng ra khi bóng dường như đã lăn qua vạch vôi khung thành. Tuy nhiên, các trọng tài đã không quan sát được và không công nhận bàn thắng cho đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân.

Chơi tấn công khá bền bỉ, phút 45, V.Ninh Bình có bàn thắng thứ 2. Lại là một cú tạt đẹp bên cánh phải của Quang Hùng và lại là Patiyo đón điểm rơi chính xác trong vòng cấm, đệm bóng vào lưới trống. Trong tình huống này, thủ môn Minh Nhựt (An Giang) đã ra bắt bóng lỡ trớn.

Dẫn trước 2-0, những tưởng V.Ninh Bình sẽ có đủ 3 điểm trên sân An Giang. Nhưng sau giờ nghỉ, đội chủ nhà ở thế không còn gì để mất đã chơi rất tốt. Phút 51, Đinh Hoàng Max thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỷ số cho An Giang. Phút 69, từ quả tạt đẹp bên cánh phải, Felix (số 16-An Giang) bay người đánh đầu gỡ hòa 2-2, giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà. Với 2 điểm sau 10 vòng đấu, An Giang vẫn xếp cuối bảng tổng sắp.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem