Đại tướng Shoigu tiết lộ số lính Ukraine thiệt mạng gây sửng sốt

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 02/04/2024 19:48 PM (GMT+7)
Kiev đã mất hơn 80.000 quân kể từ tháng 1/2024, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/4 cho hay.
Bình luận 0
Đại tướng Shoigu tiết lộ số lính Ukraine thiệt mạng gây sửng sốt- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nay (2/4) cho biết, lực lượng Ukraine đã mất hơn 80.000 quân kể từ đầu năm, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Nga đang tiếp tục làm giảm "tiềm năng chiến đấu của kẻ thù".

Hơn 14.000 thiết bị quân sự cũng đã bị lực lượng Nga phá hủy kể từ tháng 1, bao gồm 1.200 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Trong cùng thời gian đó, Moscow đã giải phóng khoảng 403 km2 lãnh thổ mới của Nga, ông Shoigu cho biết khi phát biểu trong cuộc gọi hội nghị với giới lãnh đạo quân sự nước này.

Ông nói, bất chấp việc Kiev không thành công trên chiến trường, giới lãnh đạo Ukraine "vẫn đang cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây về khả năng chống lại Quân đội Nga". Bộ trưởng cho biết thêm, để làm như vậy, Kiev đã sử dụng biện pháp khủng bố và tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, nhắm vào dân thường.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết: "Các lực lượng vũ trang của chúng tôi phản ứng một cách bất cân xứng trước những tội ác như vậy..." . Ông nói thêm, chỉ riêng trong tháng 3, quân đội Nga đã thực hiện 190 cuộc tấn công nhóm và hai cuộc tấn công lớn vào Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí chính xác và máy bay không người lái, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội Ukraine đã mất tổng cộng 444.000 nhân sự kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, bao gồm 166.000 người trong cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố hồi tháng 2 rằng chỉ có 31.000 binh sĩ của họ thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ông không tiết lộ có bao nhiêu người bị thương hoặc mất tích khi chiến đấu.

Trong khi đó, các chỉ huy quân đội Ukraine liên tục phàn nàn về tình trạng thiếu nhân lực đáng kể, khiến Kiev phải tìm cách mới để bổ sung lực lượng chiến đấu. Điều này bao gồm việc yêu cầu những người phương Tây ủng hộ Ukraine gửi về nước những kẻ trốn quân dịch đang trốn ở nước ngoài và hạ thấp ngưỡng cho công dân được tuyển dụng vào nghĩa vụ quân sự.

Nga đã nhiều lần mô tả cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ và các đồng minh tiến hành chống lại Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây sử dụng người Ukraine làm "bia đỡ đạn" để theo đuổi lợi ích riêng của họ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem