Đại tướng Ukraine tiết lộ tổn thất nặng nề của Nga trong trận chiến ác liệt giành giật Avdiivka

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 11/11/2023 16:08 PM (GMT+7)
Đại tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng trong vòng một tháng kể từ khi quân Nga tích cực tấn công thành phố Avdiivka, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt khoảng 10.000 binh sĩ đối phương, 7 máy bay Su-25 cũng như rất nhiều thiết bị khác.
Bình luận 0
Đại tướng Ukraine tiết lộ tổn thất nặng nề không tưởng của Nga trong trận chiến ác liệt giành giật Avdiivka  - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn về phía các vị trí của Nga. Ảnh IT

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Zaluzhnyi tuyên bố: "Đã một tháng kể từ khi Nga bắt đầu tấn công tích cực vào Avdiivka. Đây là một tháng của những trận chiến ác liệt, sức chịu đựng và lòng dũng cảm của lực lượng phòng thủ của chúng ta, những người đang tiếp tục anh dũng phòng thủ. Trong thời gian này, binh lính của chúng ta đã tiêu diệt hơn 100 xe tăng Nga, 250 xe bọc thép khác, khoảng 100 hệ thống pháo và 7 máy bay Su-25. Tổng thiệt hại về nhân lực của quân Nga là khoảng 10.000 người".

Đại tướng Zaluzhnyi đã cảm ơn các lữ đoàn, bộ binh, pháo binh, lính tăng, trinh sát, người điều khiển UAV và nhân viên y tế đang bảo vệ Avdiivka vì sự nỗ lực và hy sinh của họ.

Trong khi đó, theo Newsweek, một bản đồ chiến tranh mới cho thấy các lực lượng Nga đang bao vây hoàn toàn Avdiivka trong khi Moscow được cho là đã tích lũy khoảng 40.000 quân cho một cuộc tấn công mới vào thành phố trọng điểm ở Donetsk.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ đã công bố một bản đồ mới vào thứ Năm, cho thấy những bước tiến của Nga xung quanh Avdiivka.

Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào thành phố tiền tuyến này vào tháng 10. Trước đó, Avdiivka đã trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Moscow kể từ năm 2014.

Bắt đầu từ ngày 10/10, Nga đã điều động hàng nghìn binh sĩ , xe tăng và xe bọc thép nhằm chiếm giữ thành phố - nơi được coi là cửa ngõ vào thành phố Donetsk.

Anton Kotsukon, người phát ngôn của lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine cho biết hôm thứ Năm rằng Nga đang xây dựng lực lượng dự bị cho một nỗ lực mới nhằm chiếm giữ Avdiivka.

“Họ đã đưa khoảng 40.000 lính đến đây cùng với đạn dược. Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy người Nga từ bỏ kế hoạch bao vây Avdiivka", Kotsukon nói.

Kotsukon cho biết quân đội Nga đã bao vây Avdiivka từ ba phía và đang chơi trò mèo vờn chuột đồng thời điều động số lượng lớn máy bay không người lái để phân tích khả năng phòng thủ của Kiev.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem