đại tướng
-
Bà Yingluck đã bị tạm giữ trong vài giờ tại Câu lạc bộ lục quân tại Bangkok trước khi bị đưa tới một địa điểm bí mật.
-
Để tưởng nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những anh hùng dân tộc đã chiến đấu làm nên thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ 7.5.1954, tối qua (7.5), đông đảo người dân trên cả nước đã về viếng và tưởng nhớ Đại tướng tại nhà riêng (30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).
-
Trong chiến tranh, ngựa được sử dụng rộng rãi trong các trận chiến. Ở nước ta, ngựa còn gắn với lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
-
Ngày 6.5, tại TP.Đồng Hới, Trường Đại học Sư phạm Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”.
-
Trước ngày kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 1 tuần, vào ngày 1.5.1999, đoàn cán bộ của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Ngày 4.5, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (khu Vũng Chùa-Đảo Yến, Quảng Bình), Tạp chí Nhiếp ảnh phối hợp với Trung tâm Ảnh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hội Cựu chiến binh TTXVN tổ chức khai mạc triển lãm ảnh: “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.
-
Trước khi quyết định đánh Điện Biên Phủ được đưa ra, một tập đoàn cứ điểm giả lập với cánh đồng Mường Thanh, đồi A1, hầm chỉ huy... của quân đội thực dân Pháp đã được bộ đội ta dựng lên ngay ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên.
-
Điện Biên những ngày này trở thành điểm hẹn của ký ức hào hùng. 60 năm trước, nơi đây khắc ghi chiến thắng lừng lẫy trong cuộc chiến tranh nhân dân của dân tộc ta. Hiện tại, Điện Biên đang nỗ lực hết mình để lễ kỷ niệm thực sự trọn vẹn, trang trọng.
-
Hôm nay (4.5), tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã diễn ra triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.
-
Với chiếc xe đạp "cà tàng" và 800 ngàn trong túi, nam sinh Nguyễn Văn Khiêm (SN 1991) hăm hở tiến về Quảng Bình, mong ước được tới thăm ngôi mộ vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.