Đắk Lắk: Tình người Phố núi với thành phố mang tên Bác

Ngọc Giàu Thứ tư, ngày 21/07/2021 09:29 AM (GMT+7)
Những ngày qua, nhiều người dân phố núi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gom cả trăm tấn rau quả tươi gửi về các tỉnh thành phía nam như: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh lân cận, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Với sự chung tay đóng góp, hỗ trợ của người dân, những tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong tỉnh cùng Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Phòng CSCĐ và Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 2 tuần vừa qua, hơn 120 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đã được chuyển đến những vùng tâm dịch phía Nam.

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Phòng CSCĐ và Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Lắk chung tay hỗ trợ hơn 120 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm cho những vùng tâm dịch phía Nam - Video: Minh Quỳnh

Những chuyến xe lên đường, không chỉ chở nguồn thực phẩm, mà còn mang cả những tấm lòng sẻ chia, sự "tương thân tương ái" của đồng bào, của những tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm và cán bộ Công an trong tỉnh Đắk Lắk đến tiếp sức, động viên cùng người dân, cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam quyết tâm vượt lên chiến thắng đại dịch Covid-19.

Một số hình ảnh nhóm thiện nguyện Rau 47 chung tay thu gom rau, củ, quả gửi tặng Thành phố mang tên Bác và các tỉnh thành phía nam:

Đắk Lắk: Tình người Phố núi với thành phố mang tên Bác - Ảnh 2.

Anh Tấn Chiến - thành viên nhóm Rau 47 cắt rau để gửi đến thành phố mang tên Bác và các tỉnh thành phía nam - Ảnh: V.A.C

Đắk Lắk: Tình người Phố núi với thành phố mang tên Bác - Ảnh 3.

Anh Tấn Chiến - thành viên nhóm Rau 47 nhận rau từ người dân đóng góp cho nhóm để gửi đến thành phố mang tên Bác và các tỉnh thành phía nam - Ảnh: V.A.C

Đắk Lắk: Tình người Phố núi với thành phố mang tên Bác - Ảnh 4.

Thành viên nhóm Rau 47 sau khi thu gom sẽ phân loại và đóng gói để gửi đến thành phố mang tên Bác và các tỉnh thành phía nam - Ảnh: V.A.C

Đắk Lắk: Tình người Phố núi với thành phố mang tên Bác - Ảnh 5.

Thành viên nhóm Rau 47 cùng người dân cắt rau để gửi đến thành phố mang tên Bác và các tỉnh thành phía nam - Ảnh: V.A.C

Đắk Lắk: Tình người Phố núi với thành phố mang tên Bác - Ảnh 6.

Nhóm Rau 47 đã từng vận động và gửi hàng chục tấn rau cho TP. Đà Nẵng, Quảng Nam ở đợt dịch trước - Ảnh: V.A.C

Đắk Lắk: Tình người Phố núi với thành phố mang tên Bác - Ảnh 7.

Tất cả các thành viên nhóm Rau 47 đều chung một tấm lòng sẻ chia và đồng hành cùng miền nam chống dịch - Ảnh: V.A.C

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem