Đâm chết em gái vì tranh chấp đất đai

Thứ bảy, ngày 20/04/2013 10:35 AM (GMT+7)
Dân Việt – Do mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất đai, một người đàn ông 66 tuổi đã cầm dao đâm chết em gái của mình.
Bình luận 0

Công an TP. Hà Nội vừa bắt đối tượng Bùi Trần Định (SN 1947, thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

img
Chỉ vì tranh chấp đất đai, Định đã dùng dao sát hại em gái (Ảnh minh họa). Ảnh: Xuân Lực

Trước đó, vào 7h30 ngày 19.4, Công an huyện Thường Tín nhận được báo cáo của Công an xã Quất Động về vụ giết người xảy ra tại thôn Quất Động. Nạn nhân là chị Bùi Thị Nhài (SN 1956, trú tại thôn Quất Động).

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP. Hà Nội, xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm.

Qua điều tra, bước đầu làm rõ: Khoảng 7h10 ngày 19.4, tại nhà ông Bùi Trần Dậu (SN 1921, ở thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), Bùi Trần Định (con trai ông Dậu) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người em gái là chị Bùi Thị Nhài.

Hậu quả, chị Nhài bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện Thường Tín.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp đất đai. Cơ quan điều tra đã thu giữ một con dao nhọn (loại dao bầu) mà đối tượng Định dùng để sát hại chị Nhài.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem