Dân làng hoảng hồn phát hiện con ếch khổng lồ to bằng người chưa từng có

Tường San (Lược dịch) Thứ hai, ngày 07/06/2021 13:27 PM (GMT+7)
Người dân địa phương trên đảo Solomon vô cùng kinh ngạc khi phát hiện cá thể ếch khổng lồ có kích thước lớn chưa từng có.
Bình luận 0

Con ếch có kích thước lớn chưa từng có

Cuộc thám hiểm săn bắt của người dân địa phương trên quần đảo Solomon kết thúc với kết quả thú vị. Họ bắt được một con ếch có kích thước lớn chưa từng có, ước tính dài bằng một em bé.

Dân làng hoảng hồn phát hiện con ếch khổng lồ to bằng người chưa từng có - Ảnh 1.

Dân làng kinh ngạc phát hiện con ếch khổng lồ to bằng người

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy con ếch da sần sùi, đôi mắt to, người đàn ông phải dùng hai tay mới có thể nâng đỡ được toàn bộ cơ thể của nó.

Jimmy Hugo, 35 tuổi, chủ một xưởng gỗ, người tình cờ bắt gặp con ếch trong chuyến đi săn bắt truy đuổi lợn rừng, cho biết: "Tôi không thể tin vào mắt mình những gì bản thân đã nhìn thấy".

Dân làng hoảng hồn phát hiện con ếch khổng lồ to bằng người chưa từng có - Ảnh 2.

Mẫu vật ấn tượng được cho là một con ếch có màng ở đảo Shortland. Jodi Rowley, người phụ trách bảo tồn động vật lưỡng cư và bò sát tại Bảo tàng Australia cho biết nhiều năm trong nghề cô ấy 'chưa bao giờ thấy một con nào lớn như vậy'.

Ếch ở Đảo Shortland là một trong số loài lớn nhất thế giới. Trong khi đó, loài ếch lớn nhất là ếch goliath từng tìm thấy ở Cameroon và có thể dài 33 cm và nặng tới 3,2 kg.

Kích thước không phải là đặc điểm thú vị duy nhất ở cá thể ếch mới bị bắt này. Một số người dân làng ở Solomon thích loài ếch này hơn cả gà, chúng rất khó bắt. Trên thực tế, người ta chỉ bắt được ếch này khi chúng đã chết. Rất may mắn, khi lần săn bắt gần nhất, Jimmy Hugo đã tóm gọn được một con ếch sống.

Jimmy Hugo nói: "Hi vọng lần sau chúng tôi có thể bắt được ếch còn sống và chúng tôi có thể nuôi nó".

Tuy nhiên, mong muốn của Jimmy Hugo rất khó thực hiện vì số lượng ếch loài này đang suy giảm khá nhiều do môi trường sống bị thu hẹp.

Nhà sinh vật học Patrick Pikacha , Quần đảo Solomon chia sẻ rằng: "Ếch thường xuất hiện ở những con suối vùng đất thấp. Tuy nhiên người dân địa phương cho biết quần thể ếch đã suy giảm do sự xáo trộn của dòng chảy. Điều này cho thấy tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường sống các loài sinh vật trong tự nhiên".

Kami Rita, 51 tuổi, lần đầu tiên vượt qua Everest vào năm 1994. Kể từ đó, ông thực hiện chuyến đi gần như mỗi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem