• Chiều 27.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ngành chức năng Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lập an ninh quanh Nhà máy (NM) xi măng Đại Việt-Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất) để bảo vệ NM này xuất 2.000 tấn xi măng tồn trong các silo (bồn chứa xi măng).
  • Từ cuối tháng 5 đến nay (22/6), hàng chục hộ dân thuộc thôn Tân Hy và Sơn Trà (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) cư ngụ gần Nhà máy nghiền Clinker Đại Việt - Dung Quất (do Công ty CP Xi măng miền Trung quản lý) tụ tập trước cổng công ty, ngăn cản hoạt động của nhà máy với lý do nhà máy gây bụi và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.