đảng đối lập
-
Một quan chức Nghị viện Anh mở cuộc điều tra về việc liệu thủ tướng có khai báo chính xác cổ phần của vợ tại một công ty chăm sóc trẻ em được hưởng lợi từ chính sách mới hay không.
-
Ủy viên nhân quyền của Hội đồng Châu Âu cho biết tình trạng bạo lực cần phải chấm dứt.
-
Budapest tin rằng cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev có hại cho cả Nga và Ukraine, cũng như “cả thế giới”.
-
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết các nỗ lực cứu hộ động đất 'không khẩn trương như chúng tôi mong đợi'.
-
Dịch vụ an ninh của Ukraine (SBU) đã bắt giữ thị trưởng Poltava, ông Alexander Mamai hôm 29/12, cáo buộc ông tiết lộ thông tin về việc triển khai quân sự của Kiev. Chính trị gia đối lập hiện phải đối mặt với án tù lên tới 12 năm.
-
Đan Mạch sẽ có một chính phủ mới sau các cuộc đàm phán kéo dài hơn một tháng để thành lập nên liên minh chính trị hiếm thấy ở nước này.
-
Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ bước vào chặng cuối cùng, đảng Cộng hòa lạc quan với niềm tin giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong khi đảng Dân chủ lo lắng về nguy cơ "thua trắng".
-
Ngày 8/11, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu để chọn ra nhân sự mới cho quốc hội nước này, cũng như bầu các thống đốc mới tại một số khu vực.
-
Nhậm chức ở tuổi 42 và trở thành Thủ tướng trẻ nhất nước Anh trong hơn 200 năm qua, ông Rishi Sunak đối mặt với nhiều bài toán khó không dễ tìm lời giải.
-
Dù từ chức thủ tướng Anh chỉ sau một tháng rưỡi cầm quyền, bà Truss có thể yêu cầu khoản trợ cấp lên tới 115.000 bảng Anh (khoảng 129.000 USD) mỗi năm đến cuối đời.