Đặng Văn Lâm và khả năng quay trở lại chơi bóng tại V.League?

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 10/04/2022 11:10 AM (GMT+7)
Nếu như Đặng Văn Lâm lựa chọn quay trở lại V.League thi đấu, thì đây được xem một tin không thể vui hơn đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Đặng Văn Lâm và tương lai mịt mờ tại J.League.

Đặng Văn Lâm và khả năng quay trở lại chơi bóng tại V.League?  - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm đang không thể cạnh tranh vị trí tại CLB Cerezo Osaka (Ảnh SPORT)

Trong hơn 1 năm qua tại J.League (Nhật Bản), thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn chưa tìm được chỗ đứng và số lần ra sân chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng đây là một điều khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng.

Ở vị trí thủ môn, nếu không trở thành vị trí số 1 tại CLB thì chỉ có thể đánh bóng ghế dự bị. Vì ai cũng hiểu, chỉ trong trường hợp bất khả kháng, việc hoán đổi thủ môn mới được đưa ra.

Do vậy với trường hợp của Đặng Văn Lâm tại CLB Cerezo Osaka càng trở nên u ám khi anh chỉ được xếp là thủ môn thứ 3, đứng sau Kim Hyeon Jin và Kenya Matsui.

Có thể nói, tương lai của Văn Lâm tại J.League đang rất mờ mịt. 6 tháng phải điều trị chấn thương phần nào cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của anh. Chưa kể những đồng nghiệp hiện tại đều đã khẳng định được niềm tin tại đội bóng.

Mới đây, theo nhiều nguồn tin cho biết, Đặng Văn Lâm sẽ sớm nói lời chia tay J.League sau khi nhận được lời đề nghị từ phía một CLB tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Người đại diện Andrey Grushin cũng úp mở về khả năng này. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, thời điểm hiện tại, Văn Lâm nên tìm một đội bóng nào vừa tầm để có nhiều cơ hội ra sân thi đấu.

V.League rộng cửa chào đón Đặng Văn Lâm trở lại

Đặng Văn Lâm và khả năng quay trở lại chơi bóng tại V.League?  - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm và cơ hội trở lại chơi bóng tại V.League (Ảnh SPORT)

Trong những năm trở lại đây, V.League đang ngày càng phát triển khi được sự ủng hộ và quan tâm của nhiều mạnh thường quân. Các đội bóng như Toppeland Bình Định, SLNA, Hải Phòng hay mới đây nhất là Nam Định đều được đầu tư mạnh mẽ để mang đến một mùa giải đầy sôi động.

Với trường hợp của Đặng Văn Lâm, nếu như lựa chọn quay trở lại V.League thi đấu thì đây được xem là một sự lựa chọn rất tối ưu. Bởi ở Việt Nam, Văn Lâm vẫn luôn được xem là thủ môn số 1, các đội bóng đều muốn sở hữu anh trong đội hình. 

Việc sở hữu Đặng Văn Lâm không chỉ giúp chất lượng đội hình được nâng cao, mà thương hiệu của CLB cũng được tăng lên đáng kể.

Tiếp đến, quan trọng nhất với Văn Lâm là được ra sân thi đấu. Ở một môi trường vừa tầm như V.League, việc có được một vị trí chính thức là điều hoàn toàn khả thi, thay vì phải đi tìm chỗ đứng tại một miền đất hứa nào đó.

Ở tuổi 29, độ tuổi cũng không còn trẻ để cho những chuyến phiêu lưu chứa đựng nhiều rủi ro, Đặng Văn Lâm cũng đủ hiểu mình cần gì và muốn gì, sự lựa chọn nằm ở quyết định của chính anh.

Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ sớm được thấy hình ảnh Đặng Văn Lâm "bay lượn" trong khung gỗ một đội bóng tại V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem