Đánh bại kỳ thủ Trung Quốc, Quang Liêm hoàn tất hat-trick HCV AIMAG

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 27/09/2017 15:23 PM (GMT+7)
Chiều 27.9, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã chốt sổ huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017. Với phong độ ấn tượng, một lần nữa, Liêm đã vượt qua kỳ thủ người Trung Quốc...
Bình luận 0

Trước khi cùng Nguyễn Ngọc Trường Sơn bước vào trận chung kết cờ chớp đồng đội nam AIMAG gặp bộ Wang Yue - Yu Yangyi (Trung Quốc), Quang Liêm đã giành 2 HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn, đồng đội cờ nhanh (cùng với Trường Sơn) AIMAG.

img

Lê Quang Liêm - Nguyễn Ngọc Trường Sơn (phải) một lần nữa đánh bại bộ đôi kỳ thủ Trung Quốc để giành HCV đồng đội cờ chớp AIMAG 2017. Ảnh: Hữu Bình

Trên facebook cá nhân, Siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm cũng đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên thành công ở AIMAG.

Với phong độ cực kỳ ổn định và xuất sắc, chiều nay, Quang Liêm cầm quân trắng tiếp tục đánh bại Wang Yue trong ván cờ chớp đòi hỏi tư duy cực nhanh và độ chính xác chuẩn mực.

img

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (trái) đã giành 3 HCV tại AIMAG 2017. Ảnh: Hữu Bình

Tương tự, Trường Sơn dù cầm quân đen vẫn hạ  Yu Yangyi. Chung cuộc, Việt Nam thắng thuyết phục Trung Quốc 2-0, giành HCV đồng đội nam cờ chớp.

Cũng phải nói thêm rằng, chiến thắng ở trận chung kết thể hiện rõ ý chí, bản lĩnh và trình độ của Quang Liêm - Trường Sơn so với bộ đôi kỳ thủ Trung Quốc, đặc biệt là vai trò của Trường Sơn. Đơn giản khi gặp nhau ở vòng loại, Việt Nam đã hòa Trung Quốc 1-1 (Quang Liêm thắng Wang Yue, Trường Sơn thua Yu Yangyi).

Với tấm HCV đồng đội cờ chớp nam của Quang Liêm - Trường Sơn, TTVN đã kết thúc AIMAG với 13 HCV, 8 HCB, 19 HCĐ xếp thứ 9 toàn đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem