Đánh bom đẫm máu tại “thành trì” của Tổng thống Syria

Thứ bảy, ngày 11/02/2012 15:35 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 10.2, hai vụ đánh bom xe khủng bố đã xảy ra tại hai trụ sở an ninh thuộc thành phố Aleppo, miền bắc Syria, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Bình luận 0

Đây là lần đầu tiên, làn sóng bạo lực đẫm máu tràn vào thành phố Aleppo – một trung tâm công nghiệp lớn của Syria, đồng thời là “thành trì” vững chãi của Tổng thống Bashar al-Assad trong suốt 11 tháng bất ổn vừa qua.

img
Ảnh: AP

Hai vụ đánh bom xảy ra vào sáng qua, 10.2 nhằm vào trụ sở Cục Tình báo Quân đội và Lực lượng Gìn giữ An ninh, tại thành phố Aleppo.

Toàn bộ phần mặt tiền của hai tòa nhà bị phá hủy tan tành. Kênh truyền hình nhà nước Syria phát đi hình ảnh ít nhất 5 thi thể nằm ngổn ngang trên đường.

Giới chức an ninh cho hay, điểm giống nhau giữa hai vụ khủng bố là những kẻ đánh bom liều chết đều chủ ý lái chiếc xe chất đầy thuốc nổ vào lối cổng chính của tòa nhà.

Tới thời điểm này, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và khoảng 170 người khác bị thương. Trẻ em cũng nằm trong các nạn nhân tử vong, vì một vụ nổ xảy ra gần công viên.

Đài truyền hình nhà nước Syria khẳng định, vụ việc hôm 10.2 là bằng chứng cho thấy, chính quyền Tổng thống Assad đang đối mặt với một chiến dịch khủng bố, chứ không phải một cuộc nổi dậy thông thường.

Trong khi đó, các nhà hoạt động chống lại ông Assad lên tiếng cáo buộc, chính quyền đã cố tình dàn xếp vụ việc, nhằm bôi nhọ phe đối lập, và dễ dàng mạnh tay đàn áp lực lượng nổi dậy tại thành phố Homs.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem