Danh Ngọc văng tục trên sân cỏ, ra khỏi sân vẫn "văng"

Thứ tư, ngày 21/03/2012 14:15 PM (GMT+7)
Đây cũng là trận đấu được trực tiếp trên đài VTV3, những câu văng tục của tiền vệ đội V.NB khiến nhiều người phải tắt ti vi hoặc chuyển sang kênh khác.
Bình luận 0

Nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân sau một pha được cho là giả vờ ngã trong vòng cấm, tiền vệ Hoàng Danh Ngọc đã tuôn ra một tràng những câu chửi “Đ.M” rất phản cảm.

Đây cũng là trận đấu được trực tiếp trên đài VTV3, những câu văng tục của tiền vệ đội V.NB khiến nhiều người phải tắt ti vi hoặc chuyển sang kênh khác.

Phút 87, Danh Ngọc cầm bóng từ cánh trái đột phá vào vòng cấm của Sài Gòn FC và ngã rất đẹp khi tranh chấp bóng với Lê Tostao. Tiếng còi đã cất lên nhưng thay vì thổi quả 11m cho đội chủ nhà V.NB, trọng tài Ngô Quốc Hưng lại rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Danh Ngọc vì cho rằng cầu thủ này ăn vạ.

Đến khi nhận ra điều tồi tệ đến với mình, Danh Ngọc bắt đầu chửi, chửi đến khi ra khỏi sân vẫn chửi. Toàn bộ hành động thiếu văn hóa của tiền vệ này đã được quay rất rõ và Danh Ngọc không thể chối cãi.

img
Hoàng Danh Ngọc với những lời lẽ không hay khi bị rút thẻ đỏ

Ngay sau trận đấu, Danh Ngọc giải thích: “Đó là câu chửi thề bình thường tôi vẫn hay dùng, không thể nói là tôi lăng mạ trọng tài được. Tôi bị phạm lỗi rõ ràng nhưng lại bị phạt thẻ đỏ. Điều đó khiến tôi vô cùng bức xúc và chỉ chửi theo phản xạ chứ không chửi trọng tài”.

Còn theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, việc một cầu thủ bị phạt oan nên văng tục cũng không có gì là khó hiểu. Huống hồ trận đấu này trọng tài Ngô Quốc Hưng có nhiều sai sót gây bất lợi cho V.NB.

Có lẽ chưa cần biết Danh Ngọc có chửi trọng tài hay chỉ là chửi vu vơ, nhưng hành động của tiền vệ này được xem là rất thiếu văn hóa, được quy định trong khung hình phạt Quy định xử phạt VFF. Nếu bất cứ cầu thủ nào không phục lại quyết định của trọng tài lại thoải mái chửi trong sân thì hóa ra, sân bóng còn hơn cả cái chợ. Hơn nữa, cách giải thích của Danh Ngọc cũng khá hài hước bởi đã chửi là thiếu văn hóa, chứ lại còn “chửi bình thường” hay không bình thường.

 
Clip "chửi" của Danh Ngọc

Danh Ngọc là cầu thủ trẻ nhưng đã nhiều lần bị vấp ngã. Còn nhớ vào năm 2009, Danh Ngọc khi còn thi đấu cho Mikado Nam Định cũng đã dính một án phạt tới 10 triệu đồng và treo giò 6 trận khi giơ ngón tay thối với các CĐV của Thể Công. Mùa giải sau đó, tiền vệ này đã phá rào để đến với V.NB, bị phạt treo giò 18 tháng và nộp phạt 2,4 tỷ đồng. Xét thấy Ngọc nỗ lực tập luyện đồng thời muốn tạo cơ hội để anh ra sân, VFF đã giảm án kỷ luật hồi đầu mùa giải năm nay. Vậy mà Danh Ngọc vẫn chứng nào tật ấy trong trận đấu ở vòng 10.

Thiết nghĩ với những cầu thủ trẻ như Danh Ngọc, có lẽ VFF cần có thêm những án phạt nguội với những hành vi thiếu chuyên nghiệp, mới mong cầu thủ này không còn mạnh miệng tuyên bố: “Tôi chửi là chuyện bình thường” mãi như thế được.

Theo Vietnamnet 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem