Danh sách triệu tập U23 Việt Nam: "Thần đồng" 18 tuổi của HAGL góp mặt

PV Thứ ba, ngày 05/04/2022 13:10 PM (GMT+7)
Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình CLB HAGL - Nguyễn Đức Việt đã được HLV Park Hang-seo tin tưởng gọi lên tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.
Bình luận 0

U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 7/4 tới đây. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định, HLV Park Hang-seo và VFF đã chốt xong quân số sơ bộ trong danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 31, chỉ còn chờ công bố chính thức. Khúc mắc cuối cùng được cho là nằm ở vị trí của Quang Hải. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn những phương án dự phòng trong trường hợp Quang Hải sang châu Âu và không thể góp mặt ở giải đấu lần này.

Danh sách triệu tập U23 Việt Nam: "Thần đồng" 18 tuổi của HAGL góp mặt? - Ảnh 1.

Tài năng trẻ Nguyễn Đức Việt.

Được biết, môn bóng đá nam SEA Games vẫn chưa nằm trong hệ thống các giải đấu được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) công nhận. Nếu xuất ngoại, Quang Hải hoàn toàn có thể bị CLB mới từ chối lệnh triệu tập mà vẫn không vi phạm quy định của FIFA. Mấu chốt nằm ở việc ngôi sao sinh năm 1997 vẫn chưa quyết định bến đỗ tương lai, điều đó khiến HLV Park Hang-seo tỏ ra đắn đo khi ông luôn nhấn mạnh, anh là cầu thủ hàng đầu Việt Nam lúc này.

Thế nhưng, với những thay đổi mới nhất từ Ban tổ chức, môn bóng đá nam sẽ được đăng ký tới 50 cầu thủ cho bộ môn bóng đá cả nam và nữ thay vì số lượng 23 cầu thủ như những kỳ SEA Games trước. Điều này nhằm giúp các đội tuyển tham dự có được sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp lực lượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đồng thời cũng mang tới nhiều tính toán hơn cho HLV Park Hang-seo.

Bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6/5 đến 22/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ, bảng A), Thiên Trường (Nam Định, bảng B). Bán kết và chung kết môn bóng đá nam được tổ chức tại sân Mỹ Đình. Các đội thi đấu vào lúc 16h00 và 19h00.

Cách đây ít phút, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ U23 Việt Nam. Rất nhiều cái tên vừa dự Dubai Cup 2022 đã góp mặt. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho Nguyễn Đức Việt – cầu thủ trẻ nhất trong danh sách đội 1 HAGL dự V.League 2022.

Nguyễn Đức Việt mới chỉ bước sang tuổi 18, nhưng đã trở thành cầu thủ sinh năm 2004 đầu tiên ra sân tại V.League. Cụ thể, anh từng được HLV Kiatisak tung vào sân ở hiệp 2 trận HAGL thua SLNA 0-2 thuộc vòng 3 V.League 2022.

Trước đó, Nguyễn Đức Việt là gương mặt nổi bật trong hành trình vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 cùng HAGL. Thậm chí sau chức vô địch, HLV Kiatisak phải dành riêng lời khen cho cậu học trò: "Mới chỉ 18 tuổi nhưng Đức Việt đã thi đấu rất ấn tượng. Cầu thủ này có tiềm năng rất lớn cho HAGL cũng như bóng đá Việt Nam sau này".

Tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, Đức Việt được HLV Kiatisak cho ra sân đủ 3 trận. Trung bình mỗi lượt trận, cậu chỉ thi đấu 45 phút. Càng chơi, Việt càng thể hiện sự tự tin, hiệu quả, bắt nhịp tốt với các đàn anh.

Nguyễn Đức Việt sinh năm 2004 tại TP.HCM. Vị trí sở trưởng của em là tiền vệ đánh chặn. Thi thoảng, khi đội thiếu người, cậu cũng được kéo về đá hậu vệ. Dù thi đấu ở vị trí nào, Nguyễn Đức Việt cũng đều thể hiện được sự tập trung và tinh thần chiến đấu cao. Điểm nổi bật của em là sức mạnh và tinh thần chiến đấu cao.

Danh sách triệu tập U23 Việt Nam:

Danh sách triệu tập U23 Việt Nam: "Thần đồng" 18 tuổi của HAGL góp mặt - Ảnh 2.

Danh sách triệu tập U23 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem