Dani Alves: "Tôi không ở Qatar để lãng phí thời gian"

Thứ sáu, ngày 25/11/2022 07:40 AM (GMT+7)
"Mọi người hỏi tôi tại sao tôi vẫn chơi bóng ở tuổi 39. Bởi vì tôi yêu bóng đá. Tôi không ở Qatar để lãng phí thời gian", Dani Alves nói.
Bình luận 0

Không tốn nhiều công sức để có được nụ cười của Dani Alves. Đã 39 tuổi, Alves dự World Cup 2022 với sự vui vẻ, tếu táo. Trả lời phỏng vấn The Guardian, anh nói: "Khán giả nghĩ rằng cầu thủ thể hiện mình trên sân bóng. Nhưng thực ra, phòng thay đồ mới là nơi mà họ bộc lộ chính mình".

Alves đã không thi đấu kể từ tháng 9 và chỉ tập luyện với đội B của CLB Barcelona. Dani Alves có 124 lần khoác áo ĐT Brazil và sở hữu tới 49 danh hiệu.

Alves tuyên bố không thi đấu trận nào trong hai tháng có thể là một điều tốt: "Khi bạn thi đấu, nguy cơ chấn thương tăng lên. Tôi hoàn hảo về tinh thần và thể chất. Tôi sẵn lòng cống hiến cho toàn đội, không chỉ là ở trên sân cỏ. Khi đôi chân lành lặn, chơi bóng cũng như đi xe đạp vậy, nó như bản năng".

Alves đã bỏ lỡ World Cup 2018 vì chấn thương, điều đó khiến anh đau đớn và tiếc nuối. Anh quyết tâm không bỏ lỡ World Cup 2022, bởi đây là lần cuối cùng anh tham gia với tư cách cầu thủ.

"Mọi người hỏi tôi tại sao tôi vẫn chơi bóng ở tuổi 39. Bởi vì tôi yêu bóng đá. Tôi không ở Qatar để lãng phí thời gian", anh nói.

Dani Alves: Đừng nghĩ Brazil mạnh là phải vô địch World Cup 2022 - Ảnh 1.

Dani Alves đã không chơi một trận đấu chính thức nào trong hai tháng. Ảnh: Buda Mendes/FIFA/Getty Images

Lối chơi của anh thay đổi ra sao (ở tuổi 39)?

Tôi chơi bóng chi tiết hơn. Ngay cả với cầu thủ có tốc độ nhanh nhất thế giới, luôn có quả bóng bay nhanh hơn anh ta. Vị trí rất quan trọng, ai chạy nhiều thì chuyền ít. Đối với tôi, để thống trị bóng đá, thực sự làm chủ nó, không phải là điều gì xảy ra khi quả bóng ở dưới chân mà là trước khi tôi kiểm soát bóng. Đó luôn là điều khiến tôi khác biệt, điều mang lại cho tôi sức mạnh sáng tạo mà những người khác không có.

Đặc điểm của tôi là luôn bẻ gãy các mô hình, hệ thống, cấu trúc. Cuối cùng, đó là bản lĩnh, sự sáng tạo, ý tưởng và quyết định của bạn. Tôi luôn tự hỏi mình hàng vạn câu hỏi khi thi đấu. Chuyền bóng cho ai? Hay là sút? Đồng đội của tôi ở đâu? Đó là đường chuyền đúng không?...

Anh mong chờ một World Cup như thế nào?

Đây là World Cup tôi đặt nhiều hy vọng nhất. Có nhiều đội bóng mạnh, nhưng tôi vẫn đặt cược vào những đội có cá nhân kiệt xuất. Nhiều đội tập trung vào việc có những cầu thủ mạnh mẽ, thể chất quái thú. Nhưng bóng đá là môn thể thao của những đôi chân khéo léo, nếu thích chạy bộ, bạn có thể tham gia giải Marathon.

Mọi người tập trung quá nhiều vào thể chất đến nỗi đôi khi tôi tự hỏi: Điều gì thực quan trọng? Cầu thủ bóng đá là gì? Anh ấy cần chạy nhiều hơn hay anh ấy cần chơi tốt hơn? Khi bạn tập trung vào thể chất, bạn sẽ làm giảm khả năng sáng tạo, quyết định và làm điều gì đó khác biệt ở vai trò một cầu thủ.

Mọi thứ đang được robot hóa. Người ta nói: Bạn phải làm cái này, cái này, cái kia, cái này, cái kia… quyền năng sáng tạo của cầu thủ ở đâu? Điều đó đang mất dần. Không bao giờ được đánh mất đi sự sáng tạo. Mọi người nghĩ phòng thủ là nhiệm vụ khó khăn nhất, thực ra tấn công mới khó. Tài năng làm nên sự khác biệt.

Brazil đang có rất nhiều tài năng?

Trong 16, 17 năm tôi khoác áo ĐTQG, tôi nghĩ hiện tại là thời điểm tuyệt vời nhất của các cầu thủ. Lối chơi của Brazil hiện đại nhưng không quên bản chất. Có rất nhiều cầu thủ mà chỉ Brazil may mắn mới có được, tài năng ở mọi vị trí và có sự cân bằng.

Tôi luôn nghĩ Brazil là đội hạt giống. Lịch sử và truyền thống cũng góp phần vào đó. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng hiện tại toàn đội là một tập thể rất vững chắc. Đây là đội ngũ tốt nhất của Brazil trong những năm gần đây.

Vai trò của Tite quan trọng như thế nào trong đó?

Tite quản lý nhóm, tận dụng điều tốt nhất từ mọi cầu thủ và đó là điều khó nhất trong bóng đá. Đó là sức mạnh của ông ấy: khả năng lãnh đạo và tạo dựng các mối quan hệ. Tôi không nghĩ mình có đủ từ ngữ để định nghĩa sức mạnh, khả năng của Tite.

Chơi cho Brazil tại World Cup luôn mang đến áp lực lớn

Áp lực luôn tồn tại trong mọi lĩnh vực của cuộc sống: một người cha cần nuôi sống gia đình mình phải sống với một áp lực tàn bạo về mặt tinh thần. Nhưng bạn cần sự cân bằng.

Vấn đề với Brazil là áp lực từ kỳ vọng, phải chiến thắng. Kỳ vọng lớn đến mức khi nó không được đáp ứng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta phải trung thực hơn một chút trong bóng đá. Brazil đang có một tập thể rất mạnh. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ vô địch World Cup? Không đâu.

Bạn nghĩ gì về Argentina?

Tôi đã nói trong nhiều năm rằng, Argentina không nhận ra họ sở hữu Messi. Tuy nhiên, có lẽ mọi người bắt đầu thấy điều đó. Vì vậy, họ trở nên nguy hiểm hơn so với vài năm trước đây.

Anh đã chơi với Messi, Neymar và cả Mbappé

PSG sở hữu bộ ba tấn công xuất sắc nhất trong một thời gian dài. Kylian Mbappé cần phải hiểu – và tôi đã nói với cậu ta điều này – ai đang ở bên cạnh mình. Mbappé là một cầu thủ phi thường nhưng cần nhìn vào những người còn phi thường hơn để phấn đấu.

Năng lực sáng tạo mà Messi và Neymar sở hữu, không ai trong bóng đá có được. Họ nhìn thấy những thứ mà không ai nhìn thấy. Cả cuộc đời tôi chưa thấy ai chơi như vậy. Chúng ta đang nói về hai thiên tài vĩ đại của bóng đá. Mbappé phải thông minh để cho phép họ khơi dậy tất cả tài năng bên trong mình.

Tức là chạy để tìm khoảng trống, thay vì lùi sâu để nhận bóng và rê rắt?

Tôi tự cho mình là giỏi chuyền bóng, nhưng nếu tôi có Messi và Neymar bên cạnh, tôi sẽ đưa bóng cho họ. Đôi khi, khi có quá nhiều tài năng thì họ phải cần tìm cách kết nối chúng.

Không ai là tuyệt vời khi ở một mình. Điều làm nên con người vĩ đại là tri thức, hiểu được tính cách  và khuyết điểm. Vì vậy, nếu tôi có hai người đó bên cạnh, tôi chuyền bóng cho họ, họ kiến tạo và có khi tôi sẽ sở hữu 150 bàn thắng mỗi năm mất.

Dani Alves: Đừng nghĩ Brazil mạnh là phải vô địch World Cup 2022 - Ảnh 2.

Dani Alves với Lionel Messi những ngày còn ở Barcelona. Ảnh: Getty Images

Đó có phải là những gì làm cho Barcelona từng rất mạnh? Luis Suárez đã nhận ra điều đó?

Chính xác. Mọi người thường nói về việc chúng tôi chơi hai chạm. Vấn đề là, bạn chơi hai chạm để đưa bóng cho Leo. Bạn chơi hai chạm [lối chơi nhận và chuyền bóng với hai chạm-PV] để đưa bóng cho Neymar. Bạn không làm điều đó bởi vì huấn luyện viên thích bạn chơi bóng hai chạm. Để làm được điều đó thì ai cũng phải biết lượng sức mình, vì chính sự hài hòa mới là sức mạnh.

Anh đánh giá ra sao khi Brazil có 2 tài năng mới nổi với Rodrygo và Vinícius?

Tôi là một fan hâm mộ của Rodrygo. Tôi có thể dành cả ngày để nói về cậu ta. Rodrygo là một hiện tượng, một tài năng phi thường, người nhìn thấy những điều không ai thâý, người chơi ở nơi không ai chơi với sự táo bạo và cá tính. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cầu thủ như cậu ta. Khi Rodrygo ở Santos, tôi đã nói với bạn bè: cậu ta sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại, không nghi ngờ gì nữa.

Vinícius là một tài năng tàn bạo, tốc độ, sức mạnh, sẵn sàng chiến đấu đáng kinh ngạc. Cậu ta có thể phải điều chỉnh để chơi phối hợp, thứ mà Rodrygo đã có, nhưng cậu ta vẫn rất tuyệt. Chúng ta nên nhớ rằng, mình đang thảo luận về những người ở độ tuổi 20, 21, 22.

Ngoài Brazil, anh thích cầu thủ nào?

Musiala, Gnabry, Sane là những cầu thủ có chút gì đó khác biệt. Tôi thích những cầu thủ có ma thuật đối với những người yêu bóng đá, như Pedri, Gavi. Họ khiến bóng đá trở nên giàu cảm xúc hơn.

Anh sẽ làm gì sau World Cup? 

Tất cả con người đều giống nhau, chúng ta chỉ chiếm những vị trí, vai trò khác nhau. Không phải tôi là một cầu thủ bóng đá, mà tôi đang ở vị trí của một cầu thủ bóng đá. Tôi còn có nhiều thứ hơn chỉ là một "cầu thủ bóng đá". Bóng đá sẽ kết thúc, nhưng cuộc sống của tôi thì không. Và những gì tôi để lại không phải chỉ có chiến thắng, bởi có những người đã vô địch World Cup và bị lãng quên.

Phim dành cho trẻ em luôn dạy cho bạn biết rằng, tương lai là ẩn số. Hiện tại thật đẹp, hãy nắm giữ lấy nó. Tôi yêu là người có trách nhiệm. Bạn không bao giờ biết những gì sắp tới. Vì vậy, tôi luôn sẵn sàng. Tôi không lập kế hoạch. Tôi sẽ kéo dài thời gian của mình với bóng đá càng lâu càng tốt vì tôi yêu nó.

Phương Việt (Theo The Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem