Đảo du lịch Bohol ở Philippines tan hoang sau động đất

Thứ tư, ngày 16/10/2013 08:37 AM (GMT+7)
Số người chết trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ngày 15.10 ở miền Trung Philippines đã lên đến 44, và theo dự đoán sẽ còn tăng do nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Bình luận 0
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh này xảy ra bên dưới đảo Bohol, một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách.

Tại tỉnh Bohol và Cebu, nhiều tòa nhà và khu chợ bị động đất làm đổ sập và bị hư hại nặng. Động đất cũng gây mất điện ở nhiều khu vực. Nhiều nhân chứng cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất trong nhiều năm qua.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem