Đập Tottenham tơi bời, Chelsea vào chung kết FA Cup

Thứ hai, ngày 16/04/2012 06:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với các pha lập công của Drogba, Juan Mata, Ramires, Lampard và Malouda, Chelsea đã có chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-1 trước Tottenham để ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup năm nay.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Chelsea có sự trở lại của bộ đôi hậu vệ John Terry và Ashley Cole. Vị trí hậu vệ phải được đảm nhiệm bởi Jose Bosingwa. Nơi hàng tiền vệ, Frank Lampard sát cánh với John Obi Mikel và Ramires. Trên hàng công gồm bộ ba Juan Mata, Slomon Kalou và Didier Drogba. Bên phía Tottenham không có bất cứ sự thiếu vắng đáng tiếc nào.

img
 

Khởi đầu trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc rất hứng khởi. Phút 13, Drogba có pha đi bóng vượt qua sự truy cản của William Gallas nhưng tiếc là tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại dứt điểm hụt.

Những phút tiếp theo, Chelsea đã giành được quyền kiểm soát thế trận và liên tục khiến Tottenham phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Tuy nhiên, các pha phối hợp quyết định của The Spurs vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết để xuyên thủng hàng phòng thủ kiên cố của đối thủ. Phút 36, Aaron Lennon có pha tạt cánh vừa tầm để Rafael van der Vaart băng vào đánh đầu dũng mãnh nhưng Terry đã kịp phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Ít phút sau, Van der Vaart thực hiện được tạt bóng hơi sâu cho Emmanuel Adebayor vô tình tạo thành pha dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi dội cột dọc trong sự ngỡ ngàng của Petr Cech.

Phút 43, Lampard có đường chuyền dài chuẩn xác cho Drogba khống chế bóng một nhịp rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khiến thủ thành Carlo Cudicini không còn cơ hội để cản phá.

Ngay khi hiệp thi đấu thứ hai vừa bắt đầu được 4 phút, vận may lại tiếp tục mỉm cười với The Blues khi Mata có pha dứt điểm được trọng tài Martin Atkinson công nhận là bàn thắng, dù bóng chưa lăn qua vạch vôi của Tottenham.

Bị dẫn trước hai bàn nhưng Tottenham vẫn tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Phút 56, Luka Modric thực hiện đường chọc khe cho Adebayor đối mặt với Petr Cech. Tuy Ade đã dứt điểm không thành công nhưng ở cú đá bồi ngay sau đó, Gareth Bale đã sút tung lưới Chelsea, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sau bàn thắng của Bale, The Spurs vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công với hy vọng tìm được bàn gỡ hòa nhưng các cầu thủ của họ tỏ ra khá nóng vội. Trong khi đó, Chelsea cũng không chấp nhận lép vế so với đối thủ.

Với lối chơi chắc chắn cùng sự dày dạn kinh nghiệm, Chelsea đã ghi liên tiếp ba bàn ở các phút 77, 81 và 90+4 do công của Ramires, Lampard và Florent Malouda để giành chiến thắng đậm dà 5- trước Tottenham để giành quyền vào trận chung kết gặp Liverpool.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem