• Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng và một vùng đất hoang vu, nhờ 10 triệu đồng vốn vay của Ngân hàng NNPTNT huyện Đức Cơ, ông Phan Thanh Sơn (51 tuổi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã trở thành tỷ phú vùng biên giới này.
  • Được thành lập vào tháng 8.2013, Tổng đội thanh niên xung phong số 9, bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã vận động thanh niên trong bản tham gia phát triển mô hình kinh tế “Xanh”. Bước đầu, đội đã xây dựng được mô hình 5 có gồm: trồng chanh leo, nghệ đỏ, trồng rau trái vụ, nuôi gà đen, lợn đen,... đem lại giá trị kinh tế cao, giúp xóa đói giảm nghèo tại địa phương.