đất nhiễm phèn
-
Ông Trần Văn Bướng, ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã cải tạo đất phèn vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả đặc sản, trồng cây kiểng, làm du lịch sinh thái mang lại doanh thu hơn 700 triệu đồng/năm.
-
Từng là nơi bị nhiễm phèn nặng, vậy mà sau một thời gian cải tạo đất, chọn giống cây trồng hợp lý, giờ đây U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, lại trở thành vùng nông sản trù phú. Công tác khuyến nông nơi đây đã góp phần đưa huyện rừng của tỉnh Kiên Giang vươn lên trở thành thủ phủ cây ăn trái của vùng.
-
Từ bỏ cây lúa năng suất thấp trên vùng đất nhiễm phèn, 10 năm sau ngày chuyển sang nuôi lợn, thả cá, ông Hà Văn Sáu (huyện Bình Chánh, TP.HCM) luôn đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố trong nhiều năm liền.
-
Đó là ý kiến của PGS-TS Mai Thành Phụng - nguyên Trưởng bộ phận thường trực phía Nam, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tại hội thảo Hiệu quả của phân bón Lâm Thao trong sản xuất lúa ở ĐBSCL do Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) phối hợp Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao vừa tổ chức tại TP.Cần Thơ.