Đầu bếp Nhật tiết lộ thực đơn ưa thích của ông Kim Jong-un

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 06/06/2015 19:13 PM (GMT+7)
Đầu bếp người Nhật từng chế biến sushi riêng cho cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong suốt 13 năm tiết lộ, lãnh đạo Kim Jong-un rất thích uống rượu sâm banh Cristal, ăn thịt bò Kobe và phô mai Emmental hảo hạng.
Bình luận 0

img
Lãnh đạo Kim Jong-un rất thích uống loại sâm banh hảo hạng Cristal.
Tờ Daily Mail của Anh dẫn lời đầu bếp Nhật Kenji Fujimoto ngày 5.6 đưa tin, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên, Kim Jong-un thích uống rượu sâm banh đắt tiền và tửu lượng của ông rất tốt.

Mỗi lần uống, ông Kim Jong-un thường uống hết 2 chai sâm banh Cristal - thức uống ưa thích của ông. Cristal từng là loại sâm banh độc quyền được Sa hoàng Nga Alexander II đặt hàng, có giá khoảng 267 USD/chai (175 bảng Anh).

"Ông ấy uống rất nhiều. Thức uống ưa thích của ông ấy là Cristal và ông thường uống khoảng hai chai mỗi lần", đầu bếp Fujimoto tiết lộ.
img
Đầu bếp Nhật Kenji Fujimoto rót rượu mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một bữa tiệc rượu năm 2012 nhân dịch ông Fujimoto được mời quay lại thăm Bình Nhưỡng.
Đầu bếp Fujimoto cũng cho hay, ngoài sâm banh Cristal, ông Kim Jong-un cũng chuộng whisky Scotch -  loại rượu mà người Scotland gọi là "nước của cuộc sống" và người hâm mộ loại rượu này thì gọi là "nước thánh". Bên cạnh đó, Cognac Pháp cũng được lãnh đạo Triều Tiên ưa chuộng.

Trong khi đó, món ăn ưa thích trên bàn tiệc của ông Kim Jong-un là thịt bò Kobe nướng, phô mai Emmental hảo hạng, trứng cá muối, súp vây cá mập...
img
Các món ăn ưa thích của ông Kim Jong-un (trái qua phải) phô mai Emmental hảo hạng, thịt bò Kobe nướng, trứng cá muối.

Đầu bếp Fujimoto, người trở về Nhật Bản năm 2001 sau này còn có thêm một cơ hội chứng kiến thói quen ăn uống của nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi ông được mời tới Triều Tiên vào năm 2012. Trong thời gian lưu lại Bình Nhưỡng, đầu bếp Nhật được lãnh đạo Kim Jong-un chiêu đãi các bữa tiệc đầy rượu đắt tiền.

"Tôi đã rất say trong lần ấy. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trên giường. Do đó, tôi không còn nhớ rõ lắm những món gì được bày ra trên bàn ăn. Tôi có thọc đũa vào một đĩa vi cá mập vài lần để tỏ ra mình đang thích thú dùng bữa. Tuy nhiên, thực sự tôi rất căng thẳng và không ăn được nhiều", đầu bếp Fujimoto kể.
img
Theo tờ Daily Mail, lãnh đạo Kim Jong-un có vẻ lại tiếp tục tăng cân trong bức ảnh mới nhất ghi lại cảnh ông đi thị sát một nông trại ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng được truyền thông Triều Tiên đăng tải hôm 1.6
Tờ Daily Mail bình luận, lãnh đạo Kim Jong-un dường như đã liên tục tăng cân kể từ khi ông lên nắm quyền thay cha hồi năm 2011.

 

Theo Daily Mail, các bức ảnh mới nhất về nhà lãnh đạo Kim Jong-un được báo chí chính thống Triều Tiên công bố hôm 1.6 khi ông đi thị sát một nông trại ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng cho thấy, có vẻ ông lại tiếp tục tăng cân khi quần áo trên người ông chật cứng.

Ngoài ra, ông Ermanno Furlanis, một đầu bếp người Italy từng được Bình Nhưỡng thuê để làm pizza riêng cho cố lãnh đạo Kim Jong-il vào năm 1997 dự đoán, ông Kim Jong-un có thể cũng thích ăn nhiều thịt - thói quen của những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Triều Tiên và vì thế mà bị tăng cân nhanh chóng, không thể kiểm soát.

"Họ thích thịt, xúc xích salami, đùi lợn muối prosciutto. Người Triều Tiên còn rất mê món bulgogi (bò tẩm ướp gia vị kiểu Triều Tiên) và chúng tôi đều biết rằng, ăn nhiều các món đó sẽ không có lợi cho sức khỏe", đầu bếp Furlanis cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem