đậu cô ve
-
Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá rau xanh liên tục tụt dốc khiến người trồng rau ở xã An Phú (TP. Pleiku, Gia Lai) “khóc ròng”.
-
Mùa hè nên ăn nhiều loại rau này để hạ nhiệt cơ thể, chống táo bón và hạ đường huyết, hương vị rất giòn ngọt.
-
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa XII, ngành chức năng và các xã, phường đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hướng đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
-
Su su, ớt, đậu cô ve chính là các loại rau ăn được cả lá lẫn quả mà ai cũng có thể trồng được, không cần chăm bón nhiều vẫn lớn nhanh như thổi.
-
Loại rau này có giá rẻ nhưng là "kho canxi tự nhiên", hơn hẳn khoai tây, cà chua. Ăn nhiều loại rau này trong mùa hè giúp bạn có đôi chân chắc khỏe, tràn đầy sức sống.
-
Nhờ chuyển đổi diện tích cà phê, hồ tiêu già cỗi sang trồng rau xanh, nhiều hộ dân ở làng Ring Răng (xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.
-
Nhờ chuyển đổi diện tích cà phê, hồ tiêu già cỗi sang trồng rau xanh, nhiều hộ dân ở làng Ring Răng (xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.
-
Năm 2015, trong một lần tham gia hội chợ cây trồng, chị Nguyễn Thị Thành ở tổ dân phố 13, thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã mua 30 cây bưởi da xanh về trồng thử nghiệm.
-
TT-Huế: Chuyện thời dịch Covid-19-người phố háo hức trồng rau, cửa hàng vật tư nông nghiệp đắt khách
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người ở phố đã lên kế hoạch tự gia tăng sản xuất bằng, tận dụng từng mét vuông đất quanh nhà, thậm chí ở các tầng cao mua hạt giống, vật dụng làm vườn để trồng cây. Việc này không cải thiện bữa ăn gia đình, mà còn giúp họ thư giãn. -
Mỗi năm ông Nguyễn Văn Dũng, bản Tự Nhiên (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) nuôi gà ta thả vườn 3 lứa, mỗi lứa 1.000 con. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, ông Dũng đạt mức lãi bình quân hơn 160 triệu đồng/năm.