“Đè bẹp” Northampton, Mourinho vẫn chê trọng tài tắc trách

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ năm, ngày 22/09/2016 08:11 AM (GMT+7)
Chứng kiến M.U đánh bại Northampton Town với tỷ số 3-1 tại vòng 3 League Cup, HLV Jose Mourinho đã hết lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò. Tuy vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng chỉ trích khả năng điều khiển trận đấu kém cỏi của các trọng tài.
Bình luận 0

Dù phải chơi trên sân khách và không có chân sút chủ lực Ibrahimovic trong đội hình xuất phát, nhưng M.U vẫn dễ dàng áp đảo đối thủ “nhỏ bé” Northampton. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, cuối cùng, đoàn quân của HLV Jose Mourinho cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 17 do công của Michael Carrick.

img

Các cầu thủ M.U ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, M.U càng cho thấy sức mạnh vượt trội của mình khi liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Northampton. Tưởng chừng như “Quỷ đỏ” sẽ dễ dàng “đè bẹp” Northampton, thì tới thời gian cuối hiệp 1, Daley Blind lại có pha phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Revell dễ dàng đánh bại Romero trên chấm 11m, san hòa cách biệt cho đội chủ nhà.

Tuy vậy, với sức mạnh vượt trội, M.U đã dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2 do công của Ander Herrera (68’) và Marcus Rashford (75). Qua đó, ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1.

Sau trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã hết lời khen ngợi khả năng thi đấu xuất sắc của các học trò, nhất là những cầu thủ ở hàng tiên vệ. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lên tiếng chỉ trích khả năng điều khiển trận đấu kém cỏi của các trọng tài.

img

HLV Jose Mourinho.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jose Mourinho chia sẻ: “Northampton là một đối thủ khá khó chịu khi họ đã khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, nhìn chung thì các học trò của tôi đã có một trận đấu xuất sắc. Hàng tiền vệ của chúng tôi đã thi đấu rất tập trung khi hoàn toàn kiểm soát thế trận và chiến thắng đến với chúng tôi là điều hoàn toàn xứng đáng.

Dù tôi không muốn nói về những quyết định của các trọng tài, nhưng tôi hy vọng rằng họ sẽ cần phải làm tốt công việc của mình hơn nữa. Như ở trận đấu vừa qua, tôi nghĩ cần phải có thẻ đỏ cho các cầu thủ của Northampton, bởi họ liên tiếp có những pha phạm lỗi nguy hiểm. Điều đó khiến các cầu thủ của tôi có thể dính phải những chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng, các bạn biết đấy, trong mắt họ dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem