Đê biển Gành Hào tan tành, hàng trăm hộ lo mất ăn mất ngủ

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 10/03/2016 06:09 AM (GMT+7)
Hàng trăm mét kè đê biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đang bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đời sống và tài sản của hàng nghìn hộ dân phía trong đê.
Bình luận 0

Sạt lở hơn 800m2

Tuyến kè đê biển Gành Hào được xây dựng từ năm 2003, chạy dài hơn 3km đang bị sóng biển công phá làm hư hại hàng ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, những cột sóng biển cao hàng chục mét đánh mạnh vào tuyến kè khiến nhiều điểm trên đoạn kè xuất hiện những vết nứt lớn, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào nếu không có cách khắc phục sớm.

img

Nhiều đoạn đê giáp biển bị sóng biển cuốn trôi. Ảnh: HOÀNG HẠNH

Trước mắt tỉnh đã cử cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường khảo sát, đồng thời vận động người dân tham gia dùng bao tải cát đắp lại những khu vực thân kè bị sạt lở. Thời gian tới, tỉnh sẽ trích nguồn ngân sách hơn 2 tỷ đồng xây dựng lại những điểm sạt lở theo thiết kế ban đầu”.

Ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Dẫn chúng tôi đi khảo sát thực tế, ông Nguyễn Văn Luân, một hộ dân sinh sống phía trong đê biển Gành Hào cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng vì nhiều tuyến kè Gành Hào có nguy cơ bị phá vỡ. Một số nhà dân đã bị nước biển tràn vào gây đảo lộn trong việc sinh hoạt. Mùa này, vào ban đêm đang ngủ mà nghe sóng biển đánh vào ầm ầm là phải thức chạy ra coi thử có vỡ đê hay không”.

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, ông Bùi Minh Túy nói rằng từ ngày kè Gành Hào được xây dựng đến nay, chưa bao giờ kè phải chịu tác động lớn của sóng biển như hiện nay. “Các năm trước, vào mùa này không hề có sóng biển đánh vào bờ mạnh đến thế. Nhưng năm nay thì khác, sóng đánh vào khiến nước luồn vào trong làm sụt cát ở phía dưới chân kè, gây sạt lở đê đoạn kè G1-835m tiếp giáp với đoạn G2-158m, chiều dài bờ kè khoảng 99m, sâu 2m, tổng diện tích sạt lở hơn 800m2. Riêng về thân kè (phía trong kè) sạt lở chiều dài sâu vào khoảng 45m, độ sâu 6m, ước thiệt hại nhiều tỷ đồng” – ông Túy nói.

Theo ông Túy, từ đầu tháng 2 năm nay, triều cường đột ngột dâng cao đã làm hư hỏng nhiều đoạn kè chắn sóng. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 100m phần mái kè đã bị sóng đánh hỏng, hàng chục mét hành lang phía bên trong kè cũng bị sụp lún nghiêm trọng.

Cần 20 tỷ đồng để khắc phục

Để đảm bảo đời sống cho người dân, UBND huyện Đông Hải đã huy động phương tiện, nhân lực sửa chữa ngay phần mái kè, dùng các rọ đá để che chắn tạm thời một số đoạn kè bị xoáy sâu. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài địa phương cần được đầu tư đủ nguồn vốn để xây lại kè đê biển Gành Hào.

Ông Lương Ngọc Lân – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết: Trước tình hình trên, Sở đã kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai T.Ư hỗ trợ kinh phí 20 tỷ đồng để khắc phục tình trạng sạt lở ở tuyến kè này.

Ông Dương Thành Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm: “Hiện nay ngành chức năng đã đưa ra hai giải pháp: Trước mắt tỉnh đã cử cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường khảo sát, đồng thời vận động người dân tham gia dùng bao tải cát đắp lại những khu vực thân kè bị sạt lở. Thời gian tới, tỉnh sẽ trích nguồn ngân sách địa phương hơn 2 tỷ đồng xây dựng lại những điểm sạt lở theo thiết kế ban đầu”. 

“Về lâu dài, tỉnh đã chỉ đạo Sở NNPTNT phối hợp với Viện Thủy lợi miền Nam mời các nhà khoa học đến khảo sát, nhằm tìm ra giải pháp xây dựng lại tuyến kè Gành Hào để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay. Trong trường hợp cấp bách sẽ di dời một số hộ dân đang sinh sống ở gần thân kè Gành Hào ra khỏi khu vực nguy hiểm” – ông Trung nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem