Để có được Bruno Fernandes, M.U “giả vờ” bị ép giá?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 30/01/2020 10:10 AM (GMT+7)
M.U sẽ phải chi tối đa 80 triệu euro (tương đương 68 triệu bảng) khi mua Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon. Tuy nhiên, trên thực tế, “Quỷ đỏ” khó có khả năng phải tiêu tốn quá nhiều tiền.
Bình luận 0

Thời gian qua, vụ chuyển nhượng của Fernandes từ Sporting Lisbon tới M.U là chủ đề được bàn tán khá nhiều của truyền thông châu Âu. Cuối cùng, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng cập bến sân Old Trafford.

Đây là sự bổ sung lực lượng rất quan trọng với M.U. Kể từ thời “hậu Sir Alex Ferguson”, M.U đã trải qua rất nhiều biến động và đã thụt lùi nhiều so với Man City hay Liverpool. Do đó, sự xuất hiện của một cầu thủ chất lượng như Fernandes sẽ giúp “Quỷ đỏ” có thêm niềm tin trên chặng đường khôi phục vị thế.

img

Fernandes đã chia tay Sporting để chuyển tới M.U

Nhưng để có được Fernandes, M.U đã phải trải qua quá trình “bớt một, thêm hai” rất phức tạp với Sporting. Đội bóng Bồ Đào Nha mua Fernandes từ Sampdoria năm 2017 với giá chỉ 7,2 triệu euro. Nhưng khi cầu thủ này được nâng tầm thành ngôi sao và M.U hỏi mua, giá lập tức được “hét” lên thành 80 triệu euro.

Sau rất nhiều lần đàm phán, M.U cuối cùng cũng đồng ý với con số 80 triệu euro, nhưng họ kèm theo rất nhiều điều khoản phụ để cái giá tối đa phải trả khó trở thành hiện thực. Cụ thể, theo thông báo từ phía Sporting Lisbon, M.U phải trả khoản phí ban đầu là 55 triệu euro (47 triệu bảng) trong thương vụ này. Sau đó, “Quỷ đỏ” có thể phải trả thêm 5 triệu euro dựa trên số lần ra sân, thêm 5 triệu euro dựa trên số bàn thắng của Bruno Fernandes tại CLB mới.

Cuối cùng, Sporting Lisbon có thể nhận thêm 15 triệu euro nữa nếu Bruno Fernandes giúp M.U vô địch Champions League hoặc giành danh hiệu Quả Bóng Vàng (Ballon d’Or) trong tương lai. Tổng cộng, MU có thể phải trả 80 triệu euro (68 triệu bảng) nếu các điều khoản phụ được hoàn tất.

Có thể thấy, ở 2 điều khoản phụ đầu tiên, M.U có thể mất 10 triệu euro. Chính ban lãnh đạo M.U cũng mong muốn điều này bởi họ không hề chờ đợi Fernandes trở thành “bom xịt”.

Nhưng với điều khoản phụ cuối cùng, xét trên tình hình lực lượng của M.U hiện tại và tên tuổi cũng như năng lực của chính Fernandes, việc anh này có thể đưa đội bóng tới ngôi quán quân Champions League hoặc tự mình giành Quả Bóng Vàng là khá phi thực tế.

img

Khả năng M.U mất tối đa 80 triệu euro trong vụ chuyển nhượng Fernandes là không cao

Do đó, có thể khẳng định, M.U đã khôn khéo “giả vờ” bị ép giá để có được một cầu thủ chất lượng. Việc họ chấp nhận mất tối đa 80 triệu euro gần như không có cơ hội trở thành sự thật, bởi Fernandes dẫu sao cũng chưa đạt đến tầm vóc “một tay che cả bầu trời” cỡ như Ronaldo hay Messi.

Bruno Fernandes ký hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với MU. Đáng chú ý, dù được chiêu mộ với giá cao, nhưng tiền vệ 25 tuổi chỉ hưởng mức lương 70.000 bảng/tuần, kém xa so với những Marcus Rashford (250.000 bảng/tuần), Paul Pogba (290.000 bảng/tuần) hay David de Gea (375.000 bảng/tuần).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem