Để tống khứ thành công Torres, Chelsea chấp nhận "thương đau"

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 30/08/2014 09:46 AM (GMT+7)
Hôm 29.8 (giờ địa phương), Chelsea đã quyết định đem tiền đạo Fernando Torres cho AC Milan mượn trong vòng 2 năm. Như vậy The Blues đã không thu lại được xu nào trong thương vụ bán cầu thủ trị giá 50 triệu bảng hồi năm 2011 này.
Bình luận 0
Sau khi bán Mario Balotelli cho Liverpool với giá 16 triệu bảng, Milan buộc phải tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để “điền vào chỗ trống” mà tiền đạo người Italia để lại tại sân San Siro.

Ngoài Torres, Milan cũng nhắm tới một số cái tên khác như Javier Hernandez (M.U), Mattia Destro (AS Roma), Roberto Soldado (Tottenham). Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về tài chính nên Rossoneri buộc phải dồn sức hỏi muợn chân sút có biệt danh El Nino nhằm hạn chế ngân sách chi tiêu.

img Torres chỉ còn cách Milan "một bước chân".

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Chelsea hồi tháng 1.2011 với giá 50 triệu bảng, Torres đã sa sút phong độ trầm trọng và chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng. Sau 172 lần ra sân, anh chỉ đóng góp được 45 bàn thắng. Do đó, Jose Mourinho cũng chẳng mặn mà với việc giữ chân cựu cầu thủ Liverpool.

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail (Anh), hôm thứ Sáu vừa qua, Milan đã thuyết phục được Chelsea cho mượn Torres trong vòng 2 năm. Theo dự kiến, trong ngày hôm nay, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ có mặt tại thành Milano để kiểm tra y tế và thống nhất các điều khoản cá nhân để gia nhập đội bóng áo sọc đỏ-đen.

Giới thạo tin cho hay, AC Milan vẫn phải trả cho Torres mức lương 150.000 bảng/tuần giống như mà ngôi sao 30 tuổi đang hưởng tại Chelsea.

Đáng chú ý, hợp đồng hiện tại giữa Torres với đội bóng phía Tây thành London chỉ còn thời hạn 2 năm. Vậy nên, báo chí Italia đồn thổi rằng, Chelsea đã chấp nhận để tuyển thủ Tây Ban Nha sang Milan dưới dạng chuyển nhượng tự do.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem