Đến Áo thi đấu, Văn Hậu sẽ phải hy sinh 2 giải đấu lớn này

Chủ nhật, ngày 23/06/2019 21:15 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ từ truyền thông Việt Nam, hậu vệ Đoàn Văn Hậu có thể bỏ lỡ SEA Games 30 cũng như vòng chung kết U23 châu Á nếu đạt được thỏa thuận gia nhập Austria Wien trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Bình luận 0

Thông tin về việc Văn Hậu được CLB Austria Wien quan tâm đã tràn ngập trên khắp các mặt báo trong ngày hôm qua. Thậm chí, một số nguồn tin còn khẳng định, đội bóng hiện đang thi đấu ở giải VĐQG Áo đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Văn Hậu theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm với giá trị 2 đến 3 tỷ đồng.

img

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Đây được xem là cơ hội để Văn Hậu phát triển được tài năng của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp anh đạt được thỏa thuận đến Austria Wien thi đấu, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ phải chấp nhận hy sinh 2 giải đấu quan trọng sắp tới là SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020.

Thật vậy, thời điểm diễn ra SEA Games 30 trùng với giải VĐQG Áo. Mà SEA Games 30 lại không nằm trong hệ thống "FIFA Day" thế nên CLB Austria Wien có quyền không nhả Văn Hậu về Việt Nam để phục vụ cho quốc gia.

Bên cạnh đó, khả năng tham dự VCK U23 châu Á 2020 của Văn Hậu cũng đang bỏ ngỏ. Bởi thời điểm diễn ra trùng với kỳ nghỉ đông của giải VĐQG Áo. Hầu hết các đội bóng sẽ tham dự các trận giao hữu hoặc các tour du đấu để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải.

Chính vì thế, việc Văn Hậu có được trở về Việt Nam hay không sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa VFF và Austria Wien khi kí kết hợp đồng.

Hoàng Lưu (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem