Đền bù cho HAGL 8,4 tỷ đồng, FAT đưa HLV Kiatisak trở lại ĐT Thái Lan

PV Thứ năm, ngày 02/09/2021 19:10 PM (GMT+7)
HLV Kiatisak vẫn đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho ghế huấn luyện viên trưởng ĐTQG này.
Bình luận 0

Sau khi sa thải HLV Akira Nishino, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn chưa tìm được người phù hợp ngồi vào ghế nóng ở đội tuyển quốc gia. Hiện đang có 30 ứng viên thay thế và trong đó không quá bất ngờ khi có sự góp mặt của HLV Kiatisak. Thậm chí thuyền trưởng của HAGL là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng của đội bóng Chùa vàng.

Đền bù cho HAGL 8,4 tỷ đồng, FAT đưa HLV Kiatisak trở lại ĐT Thái Lan - Ảnh 1.

Người Thái kêu gọi HLV Kiatisak trở về phục vụ ĐTQG.

Zico Thái nhận được sự ủng hộ của CĐV Thái Lan khi ông là người thành công nhất ở thời điểm dẫn dắt “Voi chiến” từ năm 2013 đến 2017. Sau thất bại với các HLV ngoại, giờ đây người Thái tin rằng chỉ có HLV nội như Kiatisak mới có thể đưa họ trở lại vị thế thống trị Đông Nam Á.

Tuy nhiên Kiatisak vẫn còn hợp đồng đến cuối năm 2022 với HAGL. Bản thân Zico Thái đã tuyên bố luôn tôn trọng những gì đã cam kết với bầu Đức, do đó ông không thể “xé rào”. Trong khi đó ở chiều ngược lại bầu Đức để Kiatisak hoàn toàn quyết định về chuyện tương lai. Người đứng đầu CLB HAGL tin tưởng vào mối lương duyên giữa Zico và đội bóng phố Núi.

Dù vậy trong những ngày qua truyền thông Thái Lan vẫn liên tục đưa tin Kiatisak sẽ quay trở lại ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Họ cho rằng việc V.League phải nghỉ rất lâu, cho tới tận tháng 2/2022 cũng sẽ là điều HLV Kiatisak phải tính toán.

HAGL cũng phải chịu gánh nặng trả lương cho những cầu thủ còn hợp đồng bao gồm cả HLV Kiatisak. Để mua lại 15 tháng còn lại trong hợp đồng của Kiatisak với đội bóng phố Núi, FAT sẵn sàng chi 8,4 tỷ đồng tiền đền bù hợp đồng, tương đương với 12 triệu baht.

Ngoài ra nếu đồng ý trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan, HLV Kiatisak có thể nhận mức lương đáng kể hơn khi ở lại HAGL. Zico đang nhận mức lương 800 nghìn baht/tháng (560 triệu đồng) ở HAGL và con số này có thể tăng lên gấp đôi nếu ông đồng ý trở về. Vấn đề hiện tại phụ thuộc vào chính HLV Kiatisak, người có thể đề cập chuyện tương lai với bầu Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem