Địa phương nào góp nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam nhất?

Đông Hưng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 10/03/2019 18:10 PM (GMT+7)
Trong bản danh sach 37 cái tên vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á, khá bất ngờ khi địa phương đóng góp nhiều tuyển thủ nhất không phải là Hà Nội hay Nghệ An.
Bình luận 0

Ngày 4.3, HLV trưởng Park Hang-seo đã chính thức gọi lên ĐT U23 Việt Nam với lực lượng đông đảo lên tới 37 cái tên thông qua sự tư vấn của cộng sự Hoàng Anh Tuấn trước đó.

Nhìn chung, trong bản danh sách này hầu hết phần lớn đều là những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi của mình trong các màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam trước đây như Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh,…Bên cạnh đó, các gương mặt gạo cội và dày dặn kinh nghiệm hiện tại như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng sẽ là trụ cột của đội.

img

Hải Dương là địa phương đóng góp nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam nhất trong đợt tập trung này.

Đánh giá sơ qua, CLB Hà Nội chính là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đoàn quân của thầy Park, tuy nhiên những cái tên này chỉ đang thuộc biên chế của đội bóng Thủ đô chứ không sinh ra tại đây. Theo đó, địa phương có lực lượng cầu thủ xuất hiện nhiều nhất trong đợt tập trung này là Hải Dương với 6 gương mặt gồm Nguyễn Tiến Linh, Mạc Đức Việt Anh, Triệu Việt Hưng, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến.

Thanh Hóa đứng thứ hai với 5 người gồm anh em Tiến Dũng – Tiến Dụng, Lê Xuân Tú, Đinh Thanh Bình, Lê Văn Xuân. Hà Nội chỉ “về thứ ba” bằng các trường hợp của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Đạt, Đậu Văn Toàn, đây đều là những cầu thủ có quê quán gốc ở Thủ đô.

Bên cạnh đó, trong lần triệu tập này, HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự công bằng khách quan của mình khi ông gọi lên đầy đủ những cầu thủ được xem là nổi bật nhất ở khắp các tỉnh thành trên cả nước (Trần Thành, Danh Trung – CLB BĐ Huế), Lâm Qúi (An Giang), Văn Toản (Hải Phòng),..nhằm tạo ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Đáng chú ý, SLNA là trung tâm đang cho thấy dấu hiệu xuống cấp trong công tác đào tạo trẻ của mình khi chỉ có duy nhất tiền vệ Trần Văn Bửu góp mặt.

Dù Hải Dương là địa phương có lực lượng đông đảo nhất ở ĐT U23 Việt Nam, tuy nhiên NHM có thể an tâm sẽ không xuất hiện tình trạng “chia bè kéo cánh” tại đội tuyển, bởi kể từ khi lên nắm quyền, thầy Park đã luôn đặt sự đoàn kết lên làm tôn chỉ hàng đầu thông qua việc tự tay xếp phòng cho mỗi thành viên ở cùng nhau để tạo ra sự hòa đồng, gắn bó giữa các cầu thủ.

ĐT U23 Việt Nam sẽ có khoảng 2 tuần tập luyện để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á diễn ra vào cuối tháng 3 tới tại Hà Nội. Ở bảng K, Quang Hải và các đồng đội sẽ cạnh tranh tấm vé đi VCK với các đối thủ Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem