-
Thế giới từng phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo và có sức lây lan khủng khiếp, với con số tử vong có thể lên đến hàng triệu người trong một đợt dịch.
-
“Người bệnh nghi nhiễm MERS – CoV được cách ly tại bệnh viện. Sau 1, 2 ngày, bệnh nhân có kết quả âm tính sẽ được trở về với gia đình”.
-
Anh Nguyễn Văn X, 30 tuổi vừa trở về từ Hàn Quốc (tâm dịch MERS-CoV) có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp. Đó là một tình huống giả định.
-
Từ thông tin trên Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tính đến ngày 19.6.2015, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc MERS-CoV. Tin đồn Hà Nội có người nhiễm MERS-CoV không đúng sự thật, làm hoang mang trong dư luận.
-
Thái Lan là quốc gia thứ 4 tại châu Á xác nhận có bệnh nhân nhiễm MERS-CoV, sau Philippines, Hàn Quốc và Trung Quốc.
-
Thời gian gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 2-3 ca nghi ngờ nhiễm MERS-CoV, chủ yếu đi về từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến nay bệnh viện chưa ghi nhận ca bệnh nào. Một nửa số ca nghi ngờ có kết quả dương tính với cúm.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, tình hình dịch bệnh MERS Trung Đông gây sự lo ngại và quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế cũng như nhân dân Việt Nam.
-
“Chúng tôi như đang sống ở vùng chiến sự và đã không nhận được bất kỳ thông báo nào trước”- một cư dân giấu tên của làng Jangduk- ngôi làng bị cách ly vì dịch MERS bức xúc nói.