• Cần phải nhấn mạnh rằng việc nghe lén thông tin của người khác, của doanh nghiệp đều không được pháp luật cho phép. Người sử dụng dịch vụ nghe lén cũng có thể bị truy tố trước pháp luật.
  • Sau sự kiện Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người liên quan tới vụ nghe lén 14.000 máy điện thoại bằng phần mềm Ptracker xảy ra tại Công ty Việt Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) đầu tháng 7, những tưởng các công ty cung cấp dịch vụ chui trái phép này sẽ  “án binh bất động”. Nhưng theo điều tra của  phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay (PV NTNN), mờ mắt trước lợi nhuận lớn, nhiều công ty vẫn cố tình “vượt rào”, cung cấp những dịch vụ trái pháp luật.