Dịch vụ taxi bay trên nước đầu tiên thế giới sắp hoạt động

Huy Phong (Theo RT) Thứ tư, ngày 01/11/2017 04:55 AM (GMT+7)
Taxi bay có thể di chuyển cách mặt nước 70 cm và đạt vận tốc tối đa 18 km/giờ.
Bình luận 0

Những chiếc taxi bay đầu tiên mang tên SeaBubbles dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trên hồ Geneva tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, từ tháng 4.2018. Mỗi phương tiện có thể vận chuyển 4 hành khách và 1 tài xế.

Phương tiện sử dụng động cơ điện có thể di chuyển cách mặt nước 70 cm và đạt vận tốc tối đa 18 km/giờ. SeaBubbles tiếp xúc với mặt nước thông qua 4 thiết bị nâng có tác dụng giảm ma sát.

Vào tháng 6.2017, taxi bay SeaBubbles đã trải qua cuộc thử nghiệm trên sông Seine ở thành phố Paris, Pháp.

Mặc dù vậy, công ty sản xuất SeaBubbles không đạt được thỏa thuận với chính phủ Pháp về giấy phép hoạt động cho phương tiện này và họ quyết định chuyển dịch vụ sang Thụy Sĩ.

Alain Thebault, người phát triển phương tiện SeaBubbles, cho biết công ty của ông đã kêu gọi được 10 triệu euro đầu tư cho dự án. Dịch vụ này dự kiến sẽ được mở rộng ra 50 thành phố vào năm 2024, bao gồm New York City, Tokyo và Bangkok.

Cảnh sát Dubai sắp dùng... mô tô bay đi tuần

Sau khi đưa vào sử dụng siêu xe tuần tra Lamborghini và robot lái xe, cảnh sát Dubai tiếp tục thử nghiệm mô tô bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem