"Điểm mặt" những khu chung cư nhếch nhác tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 03/12/2021 16:14 PM (GMT+7)
Những năm nay, cơ sở hạ tầng nhiều khu chung cư tại Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng, người dân luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Bình luận 0

Thấp thỏm sống trong khu chung cư xuống cấp

Ông Phạm Phú Đức, sống tại Chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cùng với gia đình đến nay gần chục năm. Những năm trở lại đây, khu chung cư nơi ông Đức ở bắt đầu xuống cấp, bong tróc. Hệ thống nước hư hỏng, chảy thấm vào tường gây bung vôi, vữa. Các trụ bê tông bể lòi cả cốt sắt bên trong.

"Điểm mặt" những khu chung nhếch nhác tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

"Sống mà cứ nơm nớp lo sợ. Nhiều hôm cả nhà ngồi ăn, mảng vữa trên trần rơi xuống. Phải che, hứng đủ chỗ. Đặc biệt là đã vào mùa mưa, cả căn phòng, không có mảng tường nào là chưa bị thấm", ông Đức nói.

"Điểm mặt" những khu chung nhếch nhác tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Căn nhà ông Đức xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, thấm dột. Ảnh: D.B

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân sinh sống trong khu chung cư Thuận Phước (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và khu chung cư Hoà Minh (quận Liên Chiểu). Đây là những khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng tại Đà Nẵng.

"Điểm mặt" những khu chung nhếch nhác tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Việc chung cư xuống cấp khiến nhiều cư dân lo lắng. Ảnh: D.B

Chỉ tay về mảng tường bong tróc trên trần nhà, ông Trần Văn Duyên, sống tại chung cư Thuận Phước cho biết, cách đây vài hôm, mọi người sống tại chung cư hoảng hồn khi đang đứng nói chuyện, thì một mảng vôi, vữa lớn rơi xuống.

"Cứ sửa chữa nhà mãi, hư chỗ nào, đắp chỗ đấy chứ để nguyên vậy thì không thể ở được. Nếu xuống cấp quá rồi thì xây mới hoặc tái định cư cho người dân", ông Duyên đề nghị.

"Điểm mặt" những khu chung nhếch nhác tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nhiều mảnh tường bị nứt tại khu chung cư Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Theo tìm hiểu của PV, khu chung cư Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm đặc sản Hòa Cường là 3 khu chung cư xuống cấp tại Đà Nẵng. Đây là các công trình có quy mô 3 tầng với tổng cộng 648 căn hộ, được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2001 – 2002.

Các khu chung cư này có nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn sử dụng. UBND TP.Đà Nẵng cho phép sửa chữa để tiếp tục khai thác sử dụng 3 khu chung cư này đến hết năm 2021. Sau năm 2021 sẽ tổ chức kiểm định chất lượng công trình, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Sớm thay thế chung cư cũ cho người dân

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất địa điểm xây dựng các chung cư thay thế 3 khu chung cư là Thuận Phước, Hòa Minh và Lâm đặc sản Hòa Cường.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất địa điểm xây dựng chung cư thay thế chung cư Hòa Minh tại khu đất chung cư Hòa Minh hiện nay. Đối với hai khu chung cư Thuận Phước và Lâm đặc sản Hòa Cường, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất địa điểm xây dựng chung cư thay thế tại khu đất số 10 Trịnh Công Sơn (quận Hải Châu).

"Điểm mặt" những khu chung nhếch nhác tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

Tình trạnh nhếch nhác tại khu chung cư Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

"Hiện nay Sở Xây dựng Đà Nẵng đang phối hợp với BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng rà soát quy hoạch dự án, đề xuất phương án đầu tư xây dựng", Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng cho biết, trong thời gian chờ triển khai việc kiểm định để đầu tư xây dựng các khu chung cư mới thay thế theo chủ trương của UBND TP, Trung tâm thường xuyên kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng tại các căn hộ cũng như những khu vực sử dụng chung để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Hiện TP.Đà Nẵng đang thực hiện giải tỏa, di dời 25 khu tập thể xuống cấp (trong đó có 8 khu tập thể cấp D, 16 khu tập thể cấp C và 1 khu tập thể cấp B) với 172 hộ dân. Đến nay đã di dời 61 hộ dân (40 hộ cấp D; 21 hộ cấp C); còn lại 111 hộ chưa di dời. Trong đó đã di dời hoàn thành, giải tỏa 6/8 khu tập thể cấp D (K30 Bạch Đằng, K340 Phan Châu Trinh, 87 Lê Lai, 52 Trần Quốc Toản, 10 Trần Bình Trọng và 80 Hùng Vương).

Trong thời gian tới, TP.Đà Nẵng tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Công văn 6973/UBND-SXD ngày 14/10/2021 của UBND TP Đà Nẵng, đặc biệt là các khu tập thể xuống cấp với cấp độ D. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất lập phương án khai thác, sử dụng có hiệu quả đối với các khu đất sau khi hoàn thành việc di dời, giải tỏa để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem