Điểm mặt những ngôi sao TTVN phải ăn tết xa nhà

Hà Phương Thứ năm, ngày 26/01/2017 19:03 PM (GMT+7)
Tết là dịp gia đình đoàn viên, quây quần ấm cúng bên nhau thì với các ngôi sao Thể thao Việt Nam (TTVN) như Xuân Trường, Ánh Viên, Quang Liêm... họ vẫn phải "quên tết", tập trung vào tập luyện, thi đấu nơi đất khách quê người...
Bình luận 0

Có thâm niên nhất trong việc ăn Tết xa nhà là VĐV cờ vua số 1 Lê Quang Liêm. Do đang theo học tại Đại học Webster (Mỹ) nên siêu đại kiện tướng quốc tế này đã không thể trở về đoàn tụ cùng gia đình để ăn Tết Bính Thân. Dẫu sao Quang Liêm cũng đã quen với việc này bởi đây đã là lần thứ 9 kỳ thủ người TP.HCM này đón giao thừ xa nhà.

img

Siêu đại kiện tướng quốc tế cờ vua Lê Quang Liêm đã nhận được học bổng toàn phần của Đại học Webster (Mỹ). Ảnh: I.T

Chung hoàn cảnh với Quang Liêm là "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên. Những chuyến tập huấn dài hạn tại Mỹ đã khiến "kình ngư" số một Việt Nam thường xuyên phải đón giao thừa xa nhà. Năm nay cũng vậy, cô gái người Cần Thơ không thể đón Tết bên những người thân để hướng tới những mục tiêu quan trọng trong tương lai như SEA Games 29-2017 vào tháng 8 tại Malaysia hay xa hơn là ASIAD 2018 và Olympic 2020.

img

Gánh trọng trách mang vinh quang về cho TTVN trên đấu trường quốc tế, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đã phải "quen" với việc đón tết xa nhà. Ảnh: I.T.

Tương tự Ánh Viên, VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước cũng đang tập huấn dài hạn tại Hungary. Một chuyến trở về Việt Nam ăn Tết có thể phá vỡ quá trình huấn luyện nên "kình ngư" này đã quyết định ở lại Hungary để bảo đảm giáo án cũng như không thay đổi nếp sinh hoạt, tập luyện.

img

Tiền vệ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam Lương Xuân Trường sẽ phải đón Tết Đinh Dậu ở xứ sở kim chi. Ảnh: I.T

Trong số các cầu thủ bóng đá thì Xuân Trường là thiệt thòi nhất. Tiền vệ người Tuyên Quang hiện đang có mặt ở Hàn Quốc và tập luyện cùng đội bóng mới Gangwon FC. Như vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp Xuân Trường đón giao thừa ở xứ sở kim chi.

Không tập huấn dài hạn nhưng vì lịch thi đấu trùng dịp Tết Nguyên đán nên một số CLB đành vắng mặt ở Việt Nam vào thời khắc giao thừa. CLB Saigon Heat đang thi đấu ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2016-2017 sẽ có cuộc đối đầu với đội chủ nhà Alab Pilipinas tại lượt đấu thứ 7 vào tối 27.1 (ngày 30 Tết). Chính vì vậy, đội sẽ đón giao thừa tại Philippines trước khi trở lại Việt Nam vào ngày 28.1 (mùng 1 Tết).

Một CLB bóng rổ khác là Hanoi Buffaloes cũng phải đón giao thừa ở Thái Lan khi dự giải bóng rổ Thailand Super League 2017. Các trận đấu của giải diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật nên từ ngày thứ sáu (27.1 tức 30 Tết), cả đội đã phải có mặt ở Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu vào hôm sau.

Mới hay, để đạt được những thành tích chói sáng trên đấu trường quốc tế, các VĐV Việt Nam đã phải luyện tập vất vả, chấp nhận hy sinh những hạnh phúc riêng, thậm chí cả sự sum họp cùng với gia đình mỗi độ Tết đến xuân về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem