Điểm mới thi tốt nghiệp THPT 2022: Bảo quản vật dụng của thí sinh cách 25m sẽ gây khó?

Tào Nga Thứ tư, ngày 08/06/2022 11:41 AM (GMT+7)
Để bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ GDĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn những việc cần triển khai, trong đó có thiết bị công nghệ cao.
Bình luận 0

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh cách 25m

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào 7-8/7 với hơn 1 triệu thí sinh tham dự. Thí sinh sẽ thực hiện 3 bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Một trong những điểm mới đáng chú ý ở kỳ thi năm nay là Bộ GDĐT yêu cầu trưởng điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Điểm mới thi tốt nghiệp THPT 2022: Bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh cách 25m, các tỉnh gặp khó? - Ảnh 1.

Bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m. Ảnh minh họa: P.H

Bộ GDĐT lưu ý, khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi phải kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo đúng quy chế. Ngoài ra, phải yêu cầu thí sinh thông báo đầy đủ về việc mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin, nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp...

Các tỉnh thành gặp khó?

Liên quan đến việc bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh cách 25m trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đại diện Sở GDĐT Lai Châu cho biết, rất khó để các điểm thi ở địa phương thực hiện theo đúng yêu cầu. Vì vậy, Sở GDĐT Lai Châu nêu quan điểm, nếu có thể, không cho phép thi sinh mang thiết bị đến trường thi.

Đại diện Sở GDĐT Nam Định đề xuất: "Thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, vượt khả năng kiểm soát của các cán bộ coi thi. Vì vậy, Bộ GDĐT cần lường trước và dự báo cho các địa phương để nắm bắt".

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội bày tỏ: "Công tác bảo quản vật dụng các 25m rất khó khăn với Hà Nội. Nhiều điểm thi không thể bố trí được điểm giữ đồ. Khâu vận chuyển khó khăn, trong đó chưa kể đến thời tiết mưa nắng thất thường, việc trông giữ đồ cách 25m càng khó khăn hơn". Ông Cương đề xuất, nội dung này cho phép địa phương có phương án riêng để phù hợp với điều kiện từng nơi.

Chung quan điểm, đại diện Sở GDĐT Thanh Hóa cho hay: "Mỗi hội đồng thi nếu ít phòng thi sẽ bố trí phòng riêng để vật dụng, có giám sát của giám thị,  đảm bảo khoảng cách 25m một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng nên để các địa phương có phương án bảo quản riêng".

Ngoài việc bảo quản vật dụng cách xa 25m, một số địa phương cũng cho biết, gặp khó khăn trong việc phát hiện các thiết bị công nghệ cao. Sở GDĐT Hà Tĩnh và Quảng Trị cho hay: "Ngăn ngừa gian lận thi cử bằng công nghệ cao hiện nay ngoài năng lực của Sở. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc thí sinh đeo khẩu trang vào phòng thi càng khó để các giám thị phát hiện. Vì vậy, Sở mong Bộ GDĐT hỗ trợ để địa phương có kỹ năng để đảm bảo yêu cầu tổ chức thi an toàn".

Sở GDĐT Đà Nẵng cũng cho biết gặp khó khăn khi thực hiện mặc dù điểm thi mượn các trường lân cận để cất giữ vật dụng. Bên cạnh đó, Sở GDĐT Đà Nẵng cũng cho rằng, khẩu trang có van rất dễ cho thí sinh để thiết bị gian lận thi cử.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục Trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết: "Công nghệ phát triển rất nhanh nên các thiết bị gian lận thi cử càng khó kiểm soát. Hiện tại, các thiết bị điện tử có thể điều khiển từ xa 20-25m, nhưng sau này cũng có thể ở vị trí xa hơn. Hoặc có những thiết bị ban đầu không có chức năng phát sóng, được phép mang vào nhưng sau đó lại được tích hợp. Camera được thiết kế như chiếc cúc rất nhỏ. Khi thí sinh đeo khẩu trang có thể giấu được. Vì vậy, chúng tôi đề xuất không cho thí sinh mang thiết bị vào trường thi vì đánh giá thiết bị rất khó, phải có thiết bị chuyên dụng mới đánh giá được".

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nhấn mạnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền trước đề thi cho thí sinh. Việc gian lận thi cử sẽ bị xử phạt theo pháp luật vì nhiều khi các em chưa ý thức được việc làm của mình.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước và thẻ dự thi để xuất trình cho cán bộ coi thi. Ngoài ra, những đồ dùng được mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không thẻ nhớ.

Danh mục các loại máy tính được Bộ GDĐT cho phép gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX580VN X; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X.

Với thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học xã hội được mang thêm Atlat Địa lý Việt Nam để hoàn thành bài thi môn Địa lý. Atlat do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm nội dung nào.

Thí sinh được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình để lưu lại thông tin nhưng không thể nghe và truyền nhận tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Do dịch Covid-19, thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, dùng bình nước cá nhân hoặc nước lọc đóng chai nhưng xé bỏ nhãn mác. Quy định cụ thể về bình nước, khẩu trang sẽ do các tỉnh, thành quyết định.

Thí sinh cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây cháy nổ, tài liệu và các thiết bị truyền, chứa thông tin để lợi dụng gian lận trong quá trình làm bài. Nếu bị phát hiện mang theo những vật dụng trái phép này, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.

Khi làm bài, thí sinh chỉ được viết một màu mực, không sử dụng màu đỏ và không được đánh dấu, làm ký hiệu riêng trong bài thi. Với những môn tự luận, thí sinh có thể rời phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài nhưng phải nộp lại bài kèm đề, giấy nháp. Trường hợp cần thiết và được sự cho phép của cán bộ coi thi, thí sinh vẫn được ra khỏi phòng thi nhưng phải chịu sự giám sát của lực lượng chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem