"Điểm tựa hàng thủ sẽ giúp U23 Việt Nam bảo vệ HCV"

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 22/05/2022 15:40 PM (GMT+7)
"Trận chung kết sắp tới, cá nhân tôi cho rằng U23 Việt Nam với một phong độ cao cùng điểm tựa sân nhà sẽ bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games năm nay", cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương chia sẻ.
Bình luận 0

Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương đã chia sẻ góc nhìn chuyên môn và đưa ra những nhận định rất sắc sảo về trận đấu.

Cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương:"Điểm tựa hàng thủ sẽ giúp U23 Việt Nam lên vô địch" - Ảnh 1.

Tuyển thủ Đặng Thanh Phương đánh giá rất cao lứa cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

Mở đầu câu chuyện, anh bày tỏ về những ký ức của mình về kỳ SEA Games 22: "19 năm trước, tôi may mắn được góp mặt trong trận chung kết SEA Games 22 tại Việt Nam, không khí lúc đó cũng sôi động, không khác gì so với thời điểm hiện tại.

Điều tiếc nuối nhất chắc chắn là khi chúng tôi thua ở hiệp phụ và không thể giành được HCV. Đó là một trận đấu hay và kịch tính, chúng tôi đã rất nỗ lực để giành chiến thắng. Đội bạn ghi bàn thắng trước, tới phút cuối chúng ta gỡ hòa. Tuy vậy, do chơi thiếu người vì thẻ đỏ của Quốc Vượng nên U23 Việt Nam đã thua ở hiệp phụ.

Kết thúc trận, chúng tôi không nói được gì, chỉ nhìn nhau tiếc nuối. Cả đất nước đều hướng về chúng tôi, nhưng đội tuyển đã không thể giành chiến thắng. Cũng phải mất một thời gian khá lâu, cả đội cũng như người hâm mộ mới quên được thất bại này.

Ở thời điểm đó, phải khẳng định một thực tế là bóng đá Thái Lan vẫn đang mạnh hơn chúng ta và họ chiến thắng xứng đáng.

Cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương:"Điểm tựa hàng thủ sẽ giúp U23 Việt Nam lên vô địch" - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đang tràn đầy tự tin bảo vệ tấm huy chương vàng trên sân nhà

Còn về hiện tại, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đã đủ tự tin để chiến thắng người Thái. Chúng ta, đang có một thế hệ cầu thủ tốt, có điểm tựa sân nhà và đặc biệt phải nói đến tài cầm quân của HLV Park Hang-seo.

Có thể nhìn nhận rõ ràng, thầy Park đã sử dụng một lối chơi chặt chẽ, chắc chắn cho bóng đá Việt Nam. Minh chứng rõ nét nhất là hàng phòng ngự chưa để thủng lưới bàn thua nào tại SEA Games năm nay.

Sức mạnh của hàng phòng thủ đang được xem là thương hiệu trong chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Chúng ta đã đạt được nhiều dấu ấn trên các đấu trường, đã có các trận thắng trước Thái Lan và hiện tại vẫn đang là nhà đương kim vô địch SEA Games. Các cầu thủ đang có sự tự tin hơn chúng tôi rất nhiều ở kỳ SEA Games cách đây 19 năm.

Trận chung kết sắp tới, cá nhân tôi cho rằng U23 Việt Nam với một phong độ cao cùng điểm tựa sân nhà, sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem