Điểm yếu chết người của Đông Phương Bất Bại nằm ở đâu?

Thứ ba, ngày 28/05/2024 14:33 PM (GMT+7)
Đông Phương Bất Bại là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ, gây ấn tượng sâu sắc với độc giả bởi tài năng võ thuật đỉnh cao.
Bình luận 0

Trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, Đông Phương Bất Bại là một nhân vật nổi bật, từng là Phó Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo dưới quyền Giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Khi Nhậm Ngã Hành mải mê luyện tập Hấp tinh đại pháp, ông đã giao toàn bộ công việc của giáo phái cho Đông Phương Bất Bại. Với khả năng quán xuyến tốt, Đông Phương Bất Bại đã giành được sự tin tưởng đặc biệt từ Nhậm Ngã Hành. Tuy nhiên, tham vọng của Đông Phương Bất Bại không chỉ dừng lại ở việc trở thành Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo mà còn muốn xưng bá võ lâm với danh xưng Võ Lâm Độc Tôn, Thiên Hạ Bất Bại.

Nhậm Ngã Hành, nắm bắt được tà tâm này, đã lừa cho Đông Phương Bất Bại luyện tập bộ võ công Quỳ hoa bảo điển. Mặc dù bộ võ công này mang lại võ công thượng thừa, cái giá phải trả là "tự cung" (tự thiến bộ phận sinh dục), khiến Đông Phương Bất Bại cả đời không còn được sống với danh nghĩa đại trượng phu.

Điểm yếu chết người của Đông Phương Bất Bại nằm ở đâu?- Ảnh 1.

Đông Phương Bất Bại do Mao Uy Đào đóng trong phim Tiếu ngạo giang hồ năm 2001.

Sau khi luyện thành Quỳ hoa bảo điển, võ công của Đông Phương Bất Bại đạt đến cảnh giới vô song, có thể đánh bại hầu hết các cao thủ trong giang hồ, khiến tất cả võ lâm chính phái và tà phái đều phải run sợ khi nghe đến tên của ông. Tuy nhiên, Đông Phương Bất Bại lại có một điểm yếu chết người. Việc "tự cung" đã làm tính khí của ông bị nữ hóa. Ông sống một mình trong tẩm cung như một hoàng hậu, mặc áo phu nhân, cầm kim chỉ, trang điểm như con gái và yêu thương một gã tên là Dương Liên Đình. Vì yêu Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại đã giao toàn bộ quyền hành giáo phái cho hắn, và nghe lời hắn tàn sát đồng môn, dẫn đến sự chia rẽ trong Nhật Nguyệt thần giáo.

Chính tình yêu dành cho Dương Liên Đình đã trở thành điểm yếu chết người của Đông Phương Bất Bại. Dù ông có thể đấu trên cơ với bốn đại cao thủ trong đó có Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành,… nhưng khi thấy Dương Liên Đình bị bắt và bị mang ra uy hiếp, ông đã mất tập trung và bị đánh bại.

Trước khi chết, Đông Phương Bất Bại vẫn còn cầu xin Nhậm Ngã Hành tha mạng cho Dương Liên Đình nhưng bị từ chối. Cuối cùng, ông đã đâm mù một mắt của Nhậm Ngã Hành trước khi bị Nhậm Ngã Hành kết liễu.

Có thể thấy, Đông Phương Bất Bại là một nhân vật vô cùng ấn tượng trong Tiếu ngạo giang hồ, đại diện cho những tham vọng, dục vọng và bi kịch của con người.

Bị kịch của nhân vật này chính là lời cảnh tỉnh về những nguy hiểm của tham vọng và tình yêu mù quáng sẽ khiến con người đánh mất lý trí, đưa ra những quyết định sai lầm. Đồng thời đây cũng là một lời nhắc nhở con người cần tỉnh táo, sáng suốt trước những cám dỗ và thử thách trong cuộc sống.

* Bài viết này là góc nhìn của tác giả. Bạn đọc có thể có những suy nghĩ và ý kiến khác.

Quốc Tiệp (Theo Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem