Diễn biến căng ở tứ kết giải bóng đá sinh viên Việt Nam

Lê Giang Thứ hai, ngày 20/03/2023 15:10 PM (GMT+7)
Chiều 21/3, tứ kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 sẽ là 4 trận đấu căng thẳng để tìm ra những đại diện vào bán kết. Tâm điểm vòng đấu là cuộc so tài của chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) và ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
Bình luận 0

VCK giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 – Cúp Café de Măng Đen đã chọn 8 đội bóng vào vòng tứ kết, bao gồm 5 đại diện TP.HCM, ĐH Huế cùng Trường ĐH Thủy lợi và ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Các trận tứ kết sẽ diễn ra vào các buổi chiều ngày 21 và 22/3, trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Diễn biến căng ở tứ kết giải bóng đá sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn Hoàng Nam (đỏ) là niềm hy vọng của chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: TN.

Tâm điểm vòng đấu là cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vào lúc 15h30 ngày 21/3. Hai đội bóng này đều được xem là ứng viên vô địch của giải đấu. 

Đội ĐH Tôn Đức Thắng kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 2 trận thắng 1 trận hoà, xếp nhất bảng A. Đối thủ của họ cũng giành 7 điểm với 2 trận thắng và 1 trận hoà xếp nhì bảng C. Đây được xem là trận chiến cân sức, và chờ màn toả sáng của các chân sút như Đoàn Hoàng Nam phía chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng và Triệu Hồng Chinh của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Vòng tứ kết sẽ chứng kiến trận "derby thủ đô" hứa hẹn không khoan nhượng giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ, là ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với ĐH Thủy lợi vào lúc 17h45 ngày 21/3. Hai đội bóng đều có sở trường bóng bổng và tận dụng tốt những tình huống phối hợp phạt góc để ghi bàn.

Diễn biến căng ở tứ kết giải bóng đá sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Minh Nhật là cái tên nổi bật của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Ảnh: TN.

Đến chiều ngày 22/3, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM sẽ có cuộc chạm với Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vào lúc 15h30. Bất bại ở vòng bảng cùng hiệu số bàn thắng cao, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM trình diễn lối chơi mạch lạc đa dạng. Tuỳ đối thủ và tình hình của mình, họ có những đấu pháp khác nhau. Khi thì tấn công dồn dập, khi thì đá ru ngủ chờ cơ hội, hay phòng ngự phản công, nhưng họ đều đạt được hiệu quả tốt. 

Minh Nhật là cái tên nổi bật của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, khi đang đua danh hiệu vua phá lưới. Phía ĐH Nông Lâm TP.HCM năm nay lực lượng không mạnh, họ có phần yếu thế ở cuộc so tài này.

Diễn biến căng ở tứ kết giải bóng đá sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Các cầu thủ Trường ĐH Huế (trái) luôn thi đấu với sự quyết tâm cao. Ảnh: TN.

Trận tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 17h45 ngày 22/3. Trường ĐH Văn Lang chạm trán Trường ĐH Huế. Xếp nhì bảng A sau chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng, nhưng đội bóng này thể hiện lối chơi khó chịu rình rập chờ cơ hội. Còn Trường ĐH Huế đang lên tinh thần rất cao sau chiến thắng 3-0 trước Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem