Diễn biến nóng mới vụ thảm sát 5 người tại Thái Nguyên

N.P (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 27/12/2019 17:08 PM (GMT+7)
Một ngày sau vụ thảm sát khiến 5 người chết ở Thái Nguyên, công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín về tội Giết người.
Bình luận 0

Clip lời kể của ông Lã Văn Tích, người chứng kiến vụ thảm án kinh hoàng

Sáng 27/12, lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết cơ quan công an đã gửi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín, nghi phạm giết 5 người tại thôn Lương Bình 2, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Bị can Hoàng Văn Chín sinh năm 1976, trú tại thôn Lương Bình 2. Chín khai do cãi nhau với vợ nên đã dùng hung khí đánh vợ đến chết vào rạng sáng 26/12. Sau đó, bị can cầm dao đi ra đường, tiếp tục sát hại người thân và hàng xóm.

img

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ tiến hành truy tìm trong khoảng 6 tiếng và bắt được Chín tại đồi chè gần nhà.

Theo hàng xóm của Chín, người này nghiện ma túy lâu năm và có biểu hiện căng thẳng thần kinh vài ngày trước khi gây ra án mạng.

5 người tử vong gồm bà Ma Thị Hường, (sinh năm 1976, vợ của bị can), ông Hoàng Văn Luận, sinh năm 1973 (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú), bà Trần Thị Hường (vợ ông Luận), ông Lường Văn Bánh (sinh năm 1974, anh rể bị can), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994, cháu bị can). Người bị thương là ông Lường Văn Hoàng, sinh năm 1966, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2,xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) - kẻ gây ra vụ thảm sát làm 5 người chết xảy ra sáng cùng ngày.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Chín bị di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để lấy lời khai ban đầu và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Chín thừa nhận nghiện ma tuý, nhiều lần sử dụng heroin và ma tuý đá. Tên này khai bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy hoang mang khó chịu.

img

Hoàng Văn Chín khai nhận tại cơ quan Công an. Ảnh CAND

Sáng sớm 26/12, tên này nghe thấy vợ là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976) càu nhàu đòi bỏ nhà đi. Lên cơn nóng giận và mất kiểm soát, Chín đánh vào đầu khiến chị Hưởng thiệt mạng.

Chín khai cầm một con dao bỏ trốn thì gặp anh rể, cháu họ và hàng xóm. Trong cơn điên loạn, đối tượng tiếp tục dùng dao chém khiến thêm 4 nạn nhân thiệt mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem