Điền kinh tại SEA Games 26: Nỗ lực để xứng vai “anh cả”

Chủ nhật, ngày 16/10/2011 15:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong số 42 đội tuyển thuộc Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26, điền kinh là đội đặt chỉ tiêu thành tích cao nhất (từ 7 - 9 HCV), nên họ cũng chịu nhiều áp lực nhất.
Bình luận 0

Mất 2 HCV cự ly trung bình nam...

Trong số 7 nội dung mà điền kinh VN từng giành HCV tại SEA Games 25 thì nhiều khả năng chúng ta sẽ mất 2 HCV ở nội dung 800m nam và 1.500m nam do Nguyễn Đình Cương xuống sức vì tuổi tác. Tại Giải vô địch quốc gia (VĐQG), Đình Cương chỉ đạt thành tích 154”99 ở nội dung 800m và 358”91 ở nội dung 1.500m, kém rất xa so với thành tích giành HCV của Cương ở SEA Games trước (150”65 và 346”58). Thậm chí ở nội dung 1.500m tại Giải VĐQG, Đình Cương chỉ về đích thứ 3 sau 2 đàn em Dương Văn Thái và Trần Trung Trí.

img
Trương Thanh Hằng sẽ có 2 HCV tại đường đua 800m và 1.600m.

Trong 2 nội dung trên, VN gần như chắc chắn sẽ mất HCV ở nội dung 1.500m khi ngay cả Dương Văn Thái cũng chỉ đạt thành tích 354”44, kém rất xa so với VĐV giành HCB ở SEA Games trước là Mohd Jironi Riduan (Malaysia, 347”34). Ở nội dung 800m, dù Đình Cương nỗ lực tối đa cũng chỉ rút thành tích xuống còn khoảng 151” đến 152”, mà mức này cũng chỉ tương đương với HCB hoặc HCĐ ở SEA Games.

Cả Trương Thanh Hằng lẫn Vũ Thị Hương cũng đều sa sút khá nhiều trong thời gian gần đây. Thành tích của Thanh Hằng ở cả 3 giải VĐQG, vô địch châu Á và vô địch thế giới đều kém khá nhiều so với thành tích tại ASIAD 2010. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Hằng với đối thủ Malaysia hay Myanmar khá xa nên cô vẫn có nhiều khả năng bảo vệ được 2 tấm HCV ở nội dung 800m và 1.500m nữ.

Vũ Thị Hương gặp nhiều khó khăn hơn khi dính chấn thương dai dẳng nên rất khó chạy dưới 11”50 ở nội dung 100m và nhiều khả năng không đạt vé dự Olympic. Tuy vậy, Hương là VĐV có ý chí cao và thường hồi phục rất nhanh sau chấn thương nên cô sẽ có nhiều cơ hội bảo vệ được 2 tấm HCV chạy nước rút. Tương tự, VĐV Vũ Văn Huyện cũng có đến 90% khả năng bảo vệ được HCV khi khoảng cách của anh với đối thủ Thái Lan lên đến 500-600 điểm và ngay cả khi sa sút thì Huyện vẫn sẽ không có đối thủ.

...nhưng sẽ đạt chỉ tiêu?

Nếu coi Hương, Hằng và Huyện bảo vệ thành công HCV thì điền kinh Việt Nam sẽ có 5 HCV. Nhiệm vụ của những VĐV còn lại là phải giành tối thiểu 2-4 HCV để đảm bảo chỉ tiêu đã đăng ký. Trong các kỳ vọng này, nổi lên VĐV Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội), người giành 3 HCV cá nhân tại Giải VĐQG vừa qua. Trong đó, thành tích chạy 400m của VĐV trẻ này là 53”80 đã vượt khá xa thành tích HCV SEA Games 2009 của Treewadee Yongphan (Thái Lan, 54”16).

Thành tích đi bộ 20km của VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng, 1 giờ 4140”) cũng vượt thành tích HCV SEA Games 2009 đến gần 4 phút. Ngoài ra, VĐV nhảy tam cấp Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) cũng đạt thành tích 16m42, chỉ còn kém kỷ lục SEA Games của Theerayut Philakong (Thái Lan) có 9cm.

Với số điểm lên tới 5350 ở Giải VĐQG, Dương Thị Việt Anh cũng là niềm hy vọng vàng ở nội dung 7 môn phối hợp sau khi VĐV nổi tiếng Amornrat Winatho (Thái Lan) có thể không dự SEA Games. Còn VĐV Việt Anh cũng có thể giành HCB nội dung nhảy cao sau khi đạt mức 1m90, chỉ còn kém 4 cm so với kỷ lục SEA Games của Noengruthai (Thái Lan). Ngoài ra, điền kinh Việt Nam còn có hy vọng giành HCV ở các nội dung: 4x400m nữ (Thúy - Thủy - Trang - Oanh, 3.000m vượt chướng ngại vật (Nguyễn Thị Phương), 400m vượt rào nam (Vũ Văn Tình)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem