Điện Kremlin lãnh đạm với đề xuất bất ngờ của ông Zelensky

V.N (Theo RT) Thứ ba, ngày 16/07/2024 20:15 PM (GMT+7)
Trước tiên, Nga cần hiểu nhà lãnh đạo Ukraine muốn nói gì khi nói Moscow nên tham dự, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Bình luận 0
Điện Kremlin lãnh đạm với đề xuất bất ngờ của ông Zelensky- Ảnh 1.

Điện Kremlin nhắc lại hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sỹ đã không thành công. Ảnh: RT.

Điện Kremlin đã phản hồi trước thông tin cho rằng Moscow có thể được mời tham gia 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' mới ở Ukraine - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói và nhấn mạnh rằng hội nghị do phương Tây hậu thuẫn diễn ra tại Thụy Sỹ hồi tháng Sáu đã không đạt được tiến bộ nào trong việc giải quyết khủng hoảng.

Phát biểu với kênh truyền hình Nga Zvevda hôm thứ Ba 16/7, ông Peskov đáp lại quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "các đại diện của Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai" vào mùa thu này.

Người phát ngôn cho rằng sự kiện 'thượng đỉnh hòa bình' đầu tiên và Nga không được mời tham dự "hoàn toàn không phải là một hội nghị thượng đỉnh hòa bình…. Vì vậy, có lẽ trước tiên cần phải hiểu ý ông ấy (Zelensky) là gì".

Sự kiện do Thụy Sĩ tổ chức tập trung vào ba điểm trong "công thức hòa bình" của ông Zelensky, bao gồm trao đổi tù nhân, an ninh hạt nhân và cung cấp thực phẩm. Kế hoạch này được Kiev đưa ra lần đầu tiên vào cuối năm 2022, kêu gọi Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình và bị Moscow bác bỏ vì cho rằng xa rời thực tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai là một "thất bại", lưu ý rằng gần một nửa số phái đoàn được mời - bao gồm cả Trung Quốc - đã không có mặt. Bà nói thêm rằng cuộc họp đã thất bại trong việc thiết lập bối cảnh cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình bền vững.

Tuy nhiên, hôm 15/7, ông Zelensky gợi ý rằng Ukraine và những người ủng hộ nước này có ý định tổ chức 'hội nghị thượng đỉnh hòa bình' lần thứ hai vào tháng 11, khi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ sẽ diễn ra. Ông lưu ý rằng sẽ có ba cuộc họp riêng biệt, tập trung vào an ninh năng lượng, tự do hàng hải và trao đổi tù nhân, để mở đường cho một hội nghị cấp cao khác.

Bloomberg hồi đầu tháng này cho rằng việc Kiev thúc đẩy triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ báo hiệu "cảm giác cấp bách từ phía Ukraine" khi nước này phải đối mặt với viễn cảnh chiến thắng thuộc về ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã nhiều lần nói rằng ông sẽ  giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử - đồng thời chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuần trước cho biết Moscow không có kế hoạch tham dự bất kỳ hội nghị thượng đỉnh mới nào về Ukraine nhằm thúc đẩy cái mà ông gọi là "công thức ngõ cụt và giống như tối hậu thư…" của Kiev.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem