điện sinh hoạt

  • Nếu lấy mức giá điện một giá bằng với giá bán lẻ điện bình quân 1.864 đồng/kWh, hàng triệu khách hàng phải chịu đóng tiền điện cao hơn. Còn nếu lấy mức giá thấp nhất của bậc 1, thì lại thấp hơn giá thành sản xuất điện.
  • Theo Dự thảo mới đây về sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Bộ Công Thương, đối với phương án 2 cho sử dụng điện sinh hoạt, từ năm 2021, khách hàng có thể lựa chọn cách tính giá điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.
  • Một khách hàng tại tỉnh Quảng Bình bị ghi nhầm chỉ số điện gấp 33 lần, dẫn tới số tiền phải trả vọt lên 58 triệu đồng. Điện lực Quảng Bình cho biết sẽ gặp và xin lỗi khách hàng.
  • Theo các chuyên gia, Chính phủ cần có quyết định về việc không nên để người dân phải bù tiền điện cho các doanh nghiệp sản xuất, cần xây dựng mức giá bán lẻ điện cho khối sản xuất công nghiệp bằng mức giá bán lẻ điện sinh hoạt. Ngoài ra, cần điều chỉnh biểu giá điện cho phù hợp mức sống hiện nay của người dân.
  • Việc sửa biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ lùi đến sau khi hết dịch, theo đề nghị của Bộ Công Thương.
  • Hôm nay, 16.4, Bộ Công thương đã ban hành quyết định giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
  • Thời tiết nắng nóng ở miền Nam, cùng việc người dân ở nhà nhiều hơn để chống dịch khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng lên, hóa đơn tiền điện tăng vọt trong tháng 3.
  • Hơn 50 năm qua, người dân xóm Nhà Đụa, xã Kim Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) sống trong cảnh không ánh điện. Hơn 32 hộ dân với 223 nhân khẩu vẫn khao khát một ngày không xa sẽ có ánh điện để sinh hoạt thuận lợi hơn.
  • Theo đánh giá của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) sau gần 5 năm (2011-2015) triển khai, chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã thu được nhiều kết quả song vẫn còn tồn tại không ít vướng mắc...
  • Ngọc Lặc là huyện phát triển khá so với các huyện miền núi khác của tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, hiện nay ở huyện này vẫn còn 2 bản Đô Sơn và Đô Quăn, xã Thạch Lập chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại và hệ thống đường giao thông cũng chưa làm xong.