• (Dân Việt) - Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức Ngày hội cồng chiêng đồng bào Ba Na. 6 đội đại điện cho 6 làng, với gần 200 nghệ nhân và diễn viên tham dự ngày hội.
  • (Dân Việt) - Vào ngày 5.7 tới, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức buổi độc tấu piano và violin của các tài năng trẻ Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Sở VHTTDL Đăk Lăk vừa tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 588 buôn của 124 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố.
  • (Dân Việt) - Đội chiêng trẻ ở buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng (huyện Cư Mgar, Đăk Lăk) toàn những chàng trai, cô gái trẻ, nhưng họ được các nghệ nhân đánh giá rất cao bởi nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng uyển chuyển và có “hồn”.
  • (Dân Việt) - Chào mừng kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức Chương trình “Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011” vào tối 2.10 tại Cung văn hóa tỉnh.
  • (Dân Việt) - Giữa nhịp sống hiện đại, ít ai ngờ ở một vùng quê nghèo tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vẫn còn giữ được nhịp chiêng trống ngàn đời của người Mường.
  • (Dân Việt) - Đây là chương trình nghệ thuật hài kịch, tạp kỹ, hề, xiếc dành cho thiếu nhi với sự tham gia của Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ, các nghệ sĩ xiếc Liên đoàn Xiếc VN và “quái kiệt” Mai Đình Tới với nhiều kỷ lục và cách diễn tấu độc đáo bằng bóng đèn, thùng nước, ống nước…
  • (Dân Viêt) - Già Bem chỉ vào hai chiếc chiêng không núm, kích cỡ khác nhau treo chính giữa nhà. Cả hai đều có màu đồng thau xám, chiếc nhỏ là chiêng vợ còn gọi là Chuar, chiếc to và dày hơn là chiêng chồng được gọi là Jơliêng.
  • (Dân Việt) - Ngày 30-11, 111 hộ với trên 400 khẩu người Brâu làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tưng bừng tổ chức Lễ hội mừng lúa nhập kho và khánh thành nhà rông.