điện
-
Để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, trong đó có cơ chế "chìa khoá trao tay".
-
Đối với trường hợp người dân sử dụng điện phục vụ kinh doanh, nếu không thoả thuận được số lần ghi số công tơ điện mỗi tháng với ngành điện, Chính phủ cho phép các bên thoả thuận ghi chỉ số công tơ 2-3 lần/tháng theo điều kiện.
-
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ từ ngày 25/1-2/2), ngành điện đã cung ứng ổn định, an toàn phục vụ người dân đón Tết.
-
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, đã sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
-
Tiếp nối khí thế, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngay trong tháng 1/2025, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thi công đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, đóng điện vận hành 7 công trình lưới điện 110kV trên địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ.
-
Trong một động thái mới, Bộ Công Thương đề xuất rút ngắn thang giá điện 6 bậc xuống còn 5 bậc, và tăng đơn giá điện đồng loạt đối với hộ tiêu dùng trên 400kWh/tháng. Bên cạnh đó, đề xuất điều chỉnh tăng giá điện 2 tháng/lần thay vì 3 tháng/lần.
-
Bộ Công Thương vừa đề xuất phương án điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Theo đó, mức giá ở bậc cao nhất sẽ là 3.786 đồng/kWh.
-
Đại diện Cục Điều tiết điện lực và lãnh đạo Bộ Công Thương đều thông tin về đề xuất tăng giá điện 2 tháng một lần. Theo đó, đây là đề xuất đã có trong lộ trình của Bộ Công Thương và đang được lấy ý kiến các cấp có thẩm quyền.
-
Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhấn mạnh rằng đầu tư vào ngành điện của Việt Nam đang ở mức rất lớn, khoảng 5 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn điện khó khăn, phương án dễ nhất là tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả giống như Thái Lan.
-
Thủ tướng khẳng định, để nền kinh tế đảm bảo tăng trưởng hai con số, đòi hỏi điện phải tăng trưởng bình quân 16%/năm, đảm bảo gia tăng tỷ trọng điện tái tạo, điện xanh, điện sạch.