Điều chưa từng có về bộ 3 "Vua phá lưới" Premier League 2018/19

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 13/05/2019 09:10 AM (GMT+7)
Nếu như Premier League mùa giải 2018/19 phải tới vòng cuối mới xác định được đội vô địch, thì cuộc đua "Vua phá lưới" cũng hấp dẫn chẳng kém. Cụ thể mùa này, bộ ba Mohamed Salah (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) và Sadio Mane (Liverpool) đã chia nhau danh hiệu cá nhân cao quý này.
Bình luận 0

Trước vòng đấu thứ 38 Premier League, Mohamed Salah dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 22 lần lập công. Đứng ngay sau anh lần lượt là Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mane (Liverpool) và Sergio Aguero. Cả 3 cùng có 20 bàn thắng.

img

Mohamed Salah đoạt ngôi "Vua phá lưới" Premier League nhưng không thể cản bước Man City vô địch.

Khoảng cách là tương đối nhỏ, vậy nên dù chỉ vừa bình phục chấn thương, Salah đã yêu cầu HLV Jurgen Klopp cho anh ra sân ở cuộc tiếp đón Wolves. Trận này, tiền đạo người Ai Cập chơi rất năng nổ, liên tục dứt điểm, nhưng lại chẳng thể một lần ăn mừng bàn thắng. Trong khi đó, đồng đội của anh là Mane lại lập cú đúp, giúp Liverpool có chiến thắng 2-0.

Ở trận đấu cùng giờ, Aubameyang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng việc lập cú đúp giúp Arsenal thắng 3-1 trước chủ nhà Burnley, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình tại Premier League mùa giải 2018/19 lên con số 22, bằng với Salah và Mane.

Trong khi đó, Sergio Aguero cũng lập công trong màn hủy diệt 4-1 của Man City trước Brighton, nhưng anh chỉ ghi có 1 bàn thắng, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình từ đầu mùa lên con số 21, tức là kém 1 bàn so với Salah, Mane và Aubameyang.

Theo quy định của LĐBĐ Anh, nếu có số bàn thắng bằng nhau, thì các cầu thủ sẽ chia nhau danh hiệu “Vua phá lưới”. Như vậy, Salah, Aubameyang và Mane đã cùng giành danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải 2018/19 với 22 bàn thắng.

Trong quá khứ, Premier League cũng từng chứng kiến 3 cầu thủ cùng nhau đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”, đó là ở mùa 1997/98 với bộ ba Chris Sutton, Michael Owen và Dion Dublin khi họ cùng có 18 bàn thắng, và mùa 1998/99 với Floyd-Hasselbaink, Michael Owen và Dwight Yorke, cả 3 cũng cùng có 18 bàn thắng.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh, 3 cầu thủ cùng nhau đoạt đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” đều đến từ châu Phi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem