Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Messi với Barcelona có gì đặc biệt?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 26/08/2020 14:10 PM (GMT+7)
Thất vọng vì một mùa giải trắng tay cùng Barcelona, cùng với đó là những điều không hài lòng về tân HLV Ronald Koeman, Lionel Messi đã yêu cầu Ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp cho phép anh ra đi ngay ở mùa hè năm nay. Liệu ngôi sao người Argentina có được như ý?
Bình luận 0

Lionel Messi đã gửi bản fax yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona cho phép anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. ESPN tiết lộ nội dung bản fax siêu sao người Argentina gửi đến những người đứng đầu sân Nou Camp rạng sáng 26/8 (giờ Hà Nội). Cụ thể, anh viết: "Tôi, Lionel Andres Messi Cuccittinoi, yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động hiện tại với CLB dựa trên điều khoản số 24, cho phép tôi sở hữu quyền này".

Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Messi với Barcelona có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Lionel Messi muốn rời Barcelona.

"Tôi đánh ra cao những cơ hội phát triển bản thân cũng như sự chuẩn bị về chuyên môn được cung cấp trong suốt thời gian làm việc tại đây. Những bài học này giúp tôi củng cố bản thân dưới tư cách cầu thủ cũng như con người. Song, lý do cá nhân buộc tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi hy vọng ban lãnh đạo CLB sẽ thực hiện điều này theo cách tốt nhất", anh nói thêm.

Theo hợp đồng cuối cùng mà Messi ký dưới thời Chủ tịch Josep Bartomeu, điều khoản chấm dứt hợp đồng có giá trị 700 triệu euro. Đây là con số mà bất kỳ CLB nào trên thế giới đều không thể phá bỏ. Cần phải nhớ rằng, vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử là "cuộc đào tẩu" của Neymar khỏi chính Barcelona khi PSG trả 222 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng.

Tuy nhiên, chính bản hợp đồng đã ký kết kể trên cũng chỉ ra rằng Messi có thể tự do rời Barcelona vào cuối mùa giải này. Cụ thể, khi tiền đạo người Argentina vẫn còn hợp đồng 1 năm, anh sẽ có lựa chọn tìm kiếm một điểm đến khác mà CLB mới của mình không phải bất kỳ khoản phí nào. Trong trường hợp này, Messi phải thông báo trước tháng 6.

Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1987 đang nhờ luật sư can thiệp để kích hoạt điều khoản kể trên, qua đó có thể tự do rời Barcelona. Tất nhiên, phía Barcelona chẳng hề muốn mất Messi miễn phí. Chủ tịch Bartomeu đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn về tương lai của Messi. Đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý với siêu sao người Argentina. Theo RAC, trong trường hợp phải bán Messi, Barcelona chỉ chấp nhận mức phí lớn hơn 222 triệu euro, số tiền họ từng thu về sau khi để Neymar chuyển đến PSG.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem