Điều tàu Hải quân tìm kiếm tàu cá bị đâm chìm trên biển Hoàng Sa

Đình Thiên Thứ năm, ngày 10/03/2016 07:13 AM (GMT+7)
Tối 9.3, Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã điều động tàu 628 tiến tới vị trí tàu cá bị đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa, cách Đà Nẵng hơn 280 hải lý về hướng Đông Nam…
Bình luận 0

Theo đó, sau khi nhận được lệnh từ Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu 628 đang hoạt động trong vùng biển Hoàng Sa khẩn trương tiến tới vị trí tàu KH 96640 (Khánh Hòa) bị tàu chưa rõ quốc tịch đâm chìm để cứu nạn.

img

Tàu sắt Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa vào tháng 5.2014. Ảnh: Đình Thiên.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 8.3, tàu cá KH 96640  bị một tàu lạ chưa rõ quốc tịch đâm chìm khi đang cùng 5 ngư dân hoạt động đánh bắt tại vị trí 16, 10 vĩ độ Bắc - 113, 15 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), cách Đà Nẵng 285 hải lý về hướng Đông Nam. Sau khi tàu bị đâm chìm, 5 ngư dân trên tàu KH 96640 đã nhảy lên một cái thúng và thả trôi trên biển.

Trong 2 ngày qua, nhiều lực lượng triển khai phương án tìm kiếm vị trí tàu cá bị chìm và 5 ngư dân thả trôi trên biển. Đến sáng 9.3, đội tàu 5 chiếc của ngư dân đánh bắt gần khu vực tàu bị nạn mới tìm thấy xác con tàu, còn tình hình của 5 ngư dân thả trôi trên biển vẫn chưa có tung tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem